MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Tổng thống Biden sẵn sàng tái tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran

Song Minh LDO | 25/01/2021 09:58

Tổng thống Joe Biden bày tỏ sẵn sàng tái tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

AFP dẫn thông cáo từ điện Elysee cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tân Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24.1 đã đồng ý phối hợp trong các vấn đề hòa bình Trung Đông và thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, nhất trí “sẵn sàng cùng nhau hành động vì hòa bình ở Cận và Trung Đông, đặc biệt là về vấn đề hạt nhân Iran. Hai bên cũng nhất trí hợp tác về biến đổi khí hậu và chống COVID-19” - tuyên bố của điện Elysee cho hay.

Theo các thành viên trong nhóm của Tổng thống Macron, hai nhà lãnh đạo đã điện đàm trong khoảng một giờ bằng tiếng Anh. Tổng thống Joe Biden bày tỏ mong muốn quay trở lại Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran.

"Tôi sẽ cung cấp cho Tehran một con đường đáng tin cậy để trở lại đàm phán ngoại giao" - ông Joe Biden cam kết trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi tháng 9. "Nếu Iran quay trở lại tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận hạt nhân, Mỹ sẽ tái tham gia thỏa thuận này như một điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán tiếp theo".

JCPOA được Iran và sáu cường quốc thế giới được gọi là P5+1 ký vào năm 2015. Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thay vào đó chọn cách trừng phạt "gây áp lực tối đa". Pháp vẫn cam kết với thỏa thuận.

Kể từ năm 2019, Iran đã đình chỉ việc tuân thủ hầu hết các giới hạn mà thỏa thuận đặt ra. Trước những nỗ lực dự kiến ​​nhằm tái thiết thỏa thuận, Ngoại trưởng Iran cảnh báo rằng, Tehran sẽ không chấp nhận những thay đổi đối với các điều khoản của thỏa thuận năm 2015.

Viết trên tờ Foreign Affairs hôm 22.1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, “Iran khó có thể trở lại bàn đàm phán nếu Mỹ hoặc các đồng minh EU của họ yêu cầu các điều khoản mới cho một thỏa thuận đã được xây dựng cẩn thận qua nhiều năm đàm phán”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn