MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong chuyến thăm Israel, ngày 14.7.2022. Ảnh: AFP

Tổng thống Biden tiết lộ mục tiêu của Mỹ ở Ukraina

Song Minh LDO | 15/07/2022 07:48

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina đánh bại Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Nga phải hứng chịu "thất bại chiến lược" trong chiến dịch quân sự ở Ukraina.

"Cuộc tấn công Ukraina của Nga là một thách thức đối với hòa bình và ổn định ở khắp mọi nơi trên thế giới" - tờ New York Times dẫn lời ông Biden phát biểu với báo giới trong chuyến công du Israel hôm 14.7.

“Thế giới tự do phải duy trì quyết tâm giúp Ukraina bảo vệ nền dân chủ của mình. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina và người dân Ukraina” - ông Biden nói tại buổi họp báo ở Jerusalem sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Yair Lapid.

Trước cuộc họp, trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, Tổng thống Biden sẽ yêu cầu Thủ tướng Israel Yair Lapid tăng viện trợ quân sự cho Ukraina.

Chính phủ Israel trong tuần này thông báo sẽ gửi mũ bảo hiểm, áo khoác, mặt nạ phòng độc và các đồ bảo hộ khác tới Ukraina. Tuy nhiên, Israel cho đến nay vẫn từ chối cung cấp vũ khí tấn công cho Kiev hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Mátxcơva.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở St.Petersburg vào tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng “tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraina sẽ được hoàn thành”.

Tại một cuộc họp chính phủ vào tuần trước, ông Putin cũng nói: “Hôm nay chúng tôi nghe nói rằng họ muốn đánh bại chúng tôi trên chiến trường. Họ có thể thử”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid tại Jerusalem ngày 14.7.2022. Ảnh: AFP

Chính sách về Ukraina từng là một điểm xích mích giữa Israel và Mỹ. Israel thận trọng với việc chỉ trích Nga quá mức, sợ rằng sẽ kích động Mátxcơva gây khó dễ cho chiến lược quân sự của Israel ở Trung Đông. Và sự thận trọng đó đôi khi khiến Mỹ buộc phải chỉ trích.

Israel nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraina, gửi viện trợ nhân đạo, thiết lập một bệnh viện dã chiến ở miền tây Ukraina và bỏ phiếu loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhưng Israel đã không gửi vũ khí hoặc thực thi các biện pháp trừng phạt chính thức đối với Nga.

Ông Naftali Bennett - người từng là thủ tướng Israel trong phần lớn thời gian kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina - thường tránh chỉ trích trực tiếp Mátxcơva. Israel miêu tả hành động cân bằng tinh tế đó là một nỗ lực cho phép Israel làm trung gian giữa hai bên và duy trì quan hệ với quân đội Nga ở Syria.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn