MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổng thống Biden tới Campuchia dự hội nghị cấp cao ASEAN

Song Minh LDO | 12/11/2022 10:28
Ngày 12.11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Campuchia để dự hội nghị cấp cao ASEAN với các nước đối tác.

Đây là chuyến đi Đông Nam Á đầu tiên của ông Biden trên cương vị tổng thống Mỹ. Chuyến đi diễn ra vào thời điểm Mỹ đang tìm cách nâng cao vai trò của mình như một đối tác an ninh với ASEAN.

Ông Biden cũng là tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác kể từ năm 2017.

"Tổng thống Biden sẽ nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ đối với cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt và thảo luận các cơ hội để đảm bảo một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, kết nối, thịnh vượng, an toàn và linh hoạt hơn" - AFP dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói tại cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm 10.11.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc đã diễn ra hôm 11.11.

Trong ngày 12.11 sẽ diễn ra các Hội nghị cấp cao ASEAN+3, ASEAN-Ấn Độ, ASEAN-Mỹ, ASEAN-Australia và ASEAN-Nhật Bản.

Tại các hội nghị ngày 11.11, các lãnh đạo ASEAN và đối tác kiểm điểm và đề ra định hướng phát triển quan hệ hai bên. Các đối tác khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, cam kết tiếp tục cùng ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác và ứng phó hiệu quả với các thách thức, góp phần định hình cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch, đề cao luật pháp quốc tế, với ASEAN đóng vai trò trung tâm.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 25, các lãnh đạo hoan nghênh ASEAN và Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Hai bên nhất trí sớm mở cửa, nối lại trao đổi kinh tế, thương mại và đầu tư, ổn định kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau, thông quan hàng hóa, nỗ lực đàm phán nâng cấp Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc và phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP), đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

ASEAN đề nghị Trung Quốc tăng cường và mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh và bền vững... đồng thời mong muốn Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển và phát triển tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng Mekong.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 23, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, một trong những đối tác quan trọng nhất của Hàn Quốc, và ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Lãnh đạo các nước ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên như khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, hợp tác an ninh biển; đẩy mạnh giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, trao đổi văn hóa, giáo dục, du lịch; mở rộng ưu tiên hợp tác chuyển đổi năng lượng, thành phố thông minh, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển xanh, ứng phó biến đổi khí hậu… nhằm nâng tầm quan hệ đối tác hai bên thời gian tới.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, chia sẻ tầm nhìn và cam kết vì những mục tiêu chung thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng trật tự đề cao luật pháp quốc tế.

ASEAN đề nghị Liên Hợp Quốc và các cơ quan chuyên môn tiếp tục hỗ trợ chuyên môn và nâng cao năng lực tự cường y tế dự phòng, hội nhập kinh tế khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định chuỗi cung ứng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy triển khai hợp tác phối hợp liên ngành, tăng trưởng xanh và bền vững.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn