MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16.7.2018. Ảnh: Xinhua

Tổng thống Czech dự đoán ông Trump sẽ đạt thỏa thuận với ông Putin nếu đắc cử

Song Minh LDO | 31/01/2024 18:34

Tổng thống Czech Petr Pavel kêu gọi các thành viên NATO châu Âu chuẩn bị cho việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở lại Nhà Trắng và chuẩn bị cho những thay đổi tiếp theo trong chiến lược của Washington đối với lục địa này. 

Tổng thống Pavel cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Radiozurnal rằng, nếu ông Trump - ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa - giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11, điều đó có thể đồng nghĩa với việc ông Trump sẽ ký kết một thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Đây không phải là việc phá vỡ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, thách thức Mỹ với tư cách là đồng minh. Nhưng chúng ta nên thừa nhận một cách thực tế rằng, ông Donald Trump nhìn nhận một số vấn đề một cách khác biệt” - ông Pavel chỉ ra.

Tổng thống Czech Petr Pavel. Ảnh: Xinhua

Cựu Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm một nhiệm kỳ khác tại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm nay.

Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố, xung đột Nga - Ukraina sẽ không nổ ra nếu ông vẫn nắm quyền. Ông nhiều lần khẳng định, có mối quan hệ tốt với cả lãnh đạo Nga và Ukraina, đồng thời có vị thế tốt để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, mặc dù ông chưa nói rõ giải pháp hòa bình sẽ thế nào. Năm ngoái, ông nói với CNN: “Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến đó trong một ngày, 24 giờ”.

Phản ứng với tuyên bố này, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, ông lo lắng về viễn cảnh ông Trump trở lại Nhà Trắng, coi tuyên bố rằng ông có thể ngăn chặn xung đột một cách dễ dàng là “rất nguy hiểm”.

Hồi tháng 1, con trai trưởng của ông Trump - Donald Trump Jr. - người đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của cha - cho hay, cuộc chiến giữa Nga và Ukraina phải kết thúc bằng đàm phán. Và để thuyết phục chính phủ của Tổng thống Zelensky đàm phán, Washington phải ngừng gửi tiền cho Kiev.

Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy gói an ninh quốc gia trị giá 106 tỉ USD, trong đó bao gồm 60 tỉ USD cho Kiev, nhưng tiếp tục vấp phải sự phản đối kiên quyết từ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa. Các nghị sĩ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn ở biên giới phía nam nước Mỹ để đổi lấy việc thông qua dự luật.

Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán hòa bình với Ukraina, trong khi Kiev đã công khai rút khỏi quá trình đàm phán.

Vào tháng 10.2022, Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh để ngỏ cơ hội cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Điện Kremlin, nhưng cũng tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo hiện tại của Nga là “không thể”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vào tháng 12 rằng, việc ai thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 không quan trọng vì giới cầm quyền ở Washington “coi Nga là kẻ thù và là mối đe dọa hiện hữu” bất kể đảng phái nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn