MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump bất ngờ rút thêm quân khỏi Iraq, Afghanistan

Song Minh LDO | 09/09/2020 14:49

Tổng thống Donald Trump dự kiến thông báo về việc rút thêm quân Mỹ khỏi Iraq và Afghanistan trong ngày hôm nay.

Một quan chức Mỹ nói với giới truyền thông trên Không lực Một rằng, Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo Mỹ rút thêm quân khỏi Iraq trong ngày 9.9 và khỏi Afghanistan trong những ngày tới.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa công kích lãnh đạo Lầu Năm Góc. Trong một nhận xét được công bố rộng rãi hôm 7.9, ông Donald Trump nói rằng các tướng lĩnh hàng đầu của Lầu Năm Góc có thể không "yêu" ông "bởi vì họ không muốn làm gì khác ngoài chiến tranh".

Mức cắt giảm dự kiến ​​phù hợp với những cam kết trước đây của ông Donald Trump là rút bớt quân ở cả hai quốc gia bị chiến tranh tàn phá.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tiết lộ, số lượng lính Mỹ đóng tại Afghanistan sẽ giảm xuống còn dưới 5.000 trong những tháng tới.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump nói, ông muốn giới hạn lực lượng quân đội Mỹ ở Afghanistan không quá 4.000 quân.

“Chúng tôi sẽ giảm xuống còn 4.000, chúng tôi đang đàm phán ngay bây giờ... Tôi không muốn cho bạn biết (khi nào). Nhưng tôi luôn nói chúng tôi sẽ giảm phần lớn" - RT dẫn lời ông Donald Trump phát biểu vào tháng trước, lưu ý rằng ông dự kiến ​​để lại từ 4.000 đến 5.000 quân ở Afghanistan tính đến ngày bầu cử 3.11.

Khuôn khổ cho việc rút dần quân được đưa ra trong một thỏa thuận với Taliban, được ký kết vào ngày 29.2.

Mỹ cũng đang giảm bớt sự hiện diện của mình ở Iraq, nhưng cũng như Afghanistan, Mỹ không có kế hoạch rời bỏ đất nước này hoàn toàn. Sau khi Washington và Baghdad bất hòa về vụ Mỹ giết tướng Qassem Soleimani hàng đầu của Iran vào tháng 1, Washington đã phớt lờ những lời kêu gọi rút quân, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ ở nước này là “phù hợp”.

Tháng trước, tướng Kenneth F. McKenzie Jr., người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung ương của Lầu Năm Góc, cho biết, Mỹ hy vọng sẽ duy trì "sự hiện diện lâu dài" ở Iraq, với mục đích chống lại tàn dư của Nhà nước Hồi giáo IS và ngăn chặn Iran. Theo tướng McKenzie, quân số 5.200 lính Mỹ hiện ở Iraq có thể được “điều chỉnh” thêm khi tham vấn với Baghdad.

Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang đến gần hơn, ông Donald Trump đã tăng cường những lời lẽ hùng biện chống chiến tranh, mặc dù vẫn chưa thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình là chấm dứt “các cuộc chiến tranh bất tận”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn