MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiều 10.11.2017, tại Đà Nẵng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẵn sàng hợp tác trên cơ sở thương mại tự do, công bằng

HÀ LIÊN (lược thuật) LDO | 11/11/2017 06:00
Phát biểu trước các lãnh đạo, doanh nhân các nền kinh tế thành viên tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit, diễn ra chiều 10.11 tại Cung hội nghị Ariyana), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, nước Mỹ tìm kiếm các đối tác mạnh mẽ và quan hệ hữu nghị chứ không tìm cách thống trị.

“Hãy đặt đất nước các bạn lên trên hết”

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ niềm xót thương tới những nạn nhân của cơn bão Damrey ở miền Trung Việt Nam. Ông Donald Trump thông báo một số thành tựu về kinh tế mà nền kinh tế Mỹ đạt được, đồng thời bày tỏ vui mừng khi nhận thấy nền kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương như: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… có sự đổi mới và thay đổi ấn tượng.

Về thương mại, ông Donald Trump cho biết, Mỹ sẵn sàng thể hiện thiện chí để đạt được mối quan hệ đối tác với các nền kinh tế trong khu vực dựa trên các cơ sở tự do, công bằng.

“Từ ngay hôm nay, tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên trước và trông đợi vào các bạn ở trong khán phòng này cũng đặt đất nước các bạn lên trên hết. Nước Mỹ sẵn sàng thể hiện thiện chí để đạt được mối quan hệ đối tác với các nền kinh tế trong khu vực này dựa trên các cơ sở tự do, công bằng. Chúng tôi sẽ tôn trọng độc lập chủ quyền của các bạn và mong muốn các bạn sẽ là những nền kinh tế tự lực tự chủ và cùng tăng trưởng bên nhau trong khu vực này”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ mong muốn tất cả các bên chơi theo đúng luật để đảm bảo các nước đều trở thành đối tác của Mỹ. Ông cũng cảnh báo, Mỹ “tuyệt đối không làm ngơ trước những thực tiễn cạnh tranh không công bằng và vi phạm sở hữu trí tuệ” cũng như “không im lặng khi các công ty của Mỹ khi bị tấn công bằng gián điệp công nghiệp và chắc chắn sẽ lên tiếng khi các quy tắc cạnh tranh văn minh bị vi phạm”.

“Chúng tôi tìm kiếm các đối tác mạnh mẽ và quan hệ hữu nghị”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

“Hãy chọn sự giàu có”

“Mỹ đã được nhắc lại nhiều lần trong những năm gần đây rằng an ninh kinh tế không chỉ đơn thuần liên quan đến an ninh quốc gia. An ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Điều quan trọng là với sức mạnh quốc gia của chúng tôi, chúng tôi hiểu rằng, sẽ không có sự thịnh vượng lâu dài nếu không đối mặt giải quyết những đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh, chủ quyền và sự ổn định mà thế giới chúng ta phải đối mặt ngày nay”, Tổng thống Mỹ nói.

Trong bài phát biểu, ông Donald Trump cho biết, những di sản mà nước Mỹ được thừa kế là nền độc lập và nền tự do, điều này khuyến khích họ hy sinh và sáng tạo không ngừng nghỉ. Tổng thống Donald Trump nhắc lại điều mà Tổng thống thứ 2 của Mỹ John Adams chia sẻ trước khi qua đời cũng là dịp 50 năm ngày nước Mỹ tự do đó là “độc lập vĩnh viễn”.

“Việt Nam hiểu rõ điều này không chỉ 200 năm mà là gần 2.000 năm. Trong khoảng năm 40 sau Công nguyên, hai chị em Bà Trưng đã thức tỉnh tinh thần này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử người Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào của mình”, ông Donald Trump đề cập tới tinh thần Hai Bà Trưng trong lịch sử Việt Nam.

“Những nhà yêu nước và anh hùng của chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi về tương lai của chúng ta. Họ nhắc nhở chúng ta là ai và nghĩa vụ cần phải làm gì, cho chúng ta sức mạnh để đưa người dân của chúng ta và trên thế giới này lên những tầm cao mới. Cho nên, chúng ta hãy chọn tương lai yêu nước, phồn thịnh, tự hào. Chúng ta hãy chọn sự giàu có, tự do, chối bỏ sự nghèo nàn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn