MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Newsweek.

Tổng thống Duterte muốn giúp ông Donald Trump kiềm chế Triều Tiên

Vân Anh LDO | 30/10/2017 10:56
Ngày 29.10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tập trung bàn thảo các mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên trong cuộc gặp dự kiến vào tháng 11.

Theo tờ Newsweek, thậm chí ông Duterte còn nói muốn cùng Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác cùng nhau thảo luận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về vấn đề hạt nhân.

"Chúng tôi rất lo lắng. Nếu bất cứ điều gì sai lầm xảy ra sẽ rất khủng khiếp" - ông Duterte phát biểu với phóng viên ở Davao City.

Tổng thống Philippines cho hay, hồ sơ Triều Tiên sẽ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc gặp đầu tiên của ông với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo cũng đang có kế hoạch thảo luận về chủ nghĩa khủng bố và trấn áp ma túy.

Ông Duterte cho biết, ông muốn thấy ông Donald Trump và Kim Jong-un ngồi lại cùng các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng hiện không có kế hoạch nào cho bất kỳ cuộc họp nào như vậy.

Ông Duterte nói, Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác muốn ông Kim Jong-un nhận ra rằng "không ai đe dọa ông ấy, sẽ không có chiến tranh, và Mỹ sẽ lùi bước nếu Triều Tiên ngừng đe dọa hủy diệt".

Tổng thống Donald Trump công du Châu Á từ ngày 3-14.11, trong đó ông sẽ đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn