MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan. Ảnh: AFP

Tổng thống Erdogan đáp trả cảnh báo của Mỹ không mua S-400 của Nga

Khánh Minh LDO | 07/03/2019 10:00

Tổng thống Recep Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ thoả thuận mua S-400 của Nga bất chấp sức ép từ Mỹ.

“Thoả thuận đã ký và không bao giờ có thể đảo ngược. Điều đó sẽ là vô đạo đức. Không ai được yêu cầu chúng tôi làm điều đó” - ông Erdogan trả lời phỏng vấn đài Kanal 24 hôm 6.3.

Tổng thống Erdogan cũng lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng mua các hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ nhưng chỉ khi điều kiện phù hợp. Ông nói thêm, sắp tới Ankara có thể tìm kiếm một thoả thuận mua S-500 của Nga.

Hôm 5.3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Washington đã tuyên bố rõ ràng với Ankara rằng chương trình cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị xem xét lại nếu nước này tiếp tục mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ký hợp đồng mua bán S-400 vào tháng 12.2017. Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Erdogan và Vladimir Putin thông báo hai nước nhất trí đẩy nhanh tiến độ bàn giao S-400, vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

Thoả thuận này khiến một số đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, đặc biệt là Mỹ, cho rằng S-400 của Nga không tương tích với hệ thống phòng thủ của liên minh.

Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tăng cường hệ thống phòng không, nhất là sau khi Mỹ quyết định rút hệ thống tên lửa đất đối không Patriot khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, một động thái làm suy yếu lực lượng phòng không Thổ Nhĩ Kỳ.

S-400 Triumph được đưa vào sử dụng năm 2007 và được coi là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất của Nga.

Với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 400km và độ cao 30km, S-400 có thể phá huỷ máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nó cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên đất liền.

Ấn Độ và Nga cũng ký hợp đồng mua bán S-400 trị giá 5.4 tỉ USD bất chấp cảnh báo của Mỹ. Saudi Arabia và Qatar cũng đang đàm phán với Nga để mua S-400.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn