MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Tổng thống Joe Biden công du 3 nước châu Âu, dự thượng đỉnh NATO

Thanh Hà LDO | 11/07/2023 11:23

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến sân bay Stansted, London vào cuối ngày 9.7 để bắt đầu chuyến công du 3 quốc gia châu Âu, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak và thảo luận về biến đổi khí hậu với Vua Charles tại lâu đài Windsor trong ngày 10.7.

Nhà Trắng cho hay, chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng thống Joe Biden nhằm "tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia".

Cuộc gặp tại Phố Downing vào ngày 10.7 đánh dấu lần gặp thứ 5 của Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Rishi Sunak trong nhiều tháng. Người phát ngôn của Thủ tướng Sunak cho biết, hai nhà lãnh đạo thảo luận về Hội nghị Thượng đỉnh NATO và tình hình Ukraina.

Thủ tướng Vương quốc Anh nhấn mạnh, liên minh Mỹ - Anh "quan trọng hơn bao giờ hết" trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức an ninh chưa từng có, trong đó có cả an ninh kinh tế.

"Vương quốc Anh là đồng minh NATO hàng đầu của châu Âu. Chúng tôi là đối tác thương mại, quốc phòng và ngoại giao quan trọng nhất của Mỹ. Và chúng tôi đi đầu trong việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Ukraina thành công trên chiến trường" - ông Sunak cho hay.

Với ông Biden, phần quan trọng khác trong hoạt động tại Anh là cuộc gặp Vua Charles tại lâu đài Windsor. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden gặp Vua Charles kể từ lễ đăng quang của nhà vua Anh.

Nhà Trắng cho biết, cuộc trao đổi của Tổng thống Mỹ và Nhà vua của Vương quốc Anh tập trung vào các vấn đề môi trường. Đây là chủ đề mà Vua Charles đã vận động trong hơn 5 thập kỷ. Tổng thống Joe Biden và Vua Charles từng gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 ở Scotland 2 năm trước.

Theo AFP, phần chính trong chuyến đi châu Âu của ông Joe Biden là hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Lithuania vào ngày 11 và 12.7. Tại hội nghị, các đồng minh phương Tây sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Ukraina.

Kiev đang hối thúc gia nhập NATO nhưng ông Biden chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CNN phát sóng ngày 9.7 rằng, việc Kiev gia nhập liên minh không thể diễn ra cho tới khi xung đột kết thúc. Ông Biden lưu ý, để Ukraina gia nhập bây giờ có nghĩa là NATO xung đột với Nga, bởi theo Điều 5 trong hiến chương NATO, liên minh cam kết bảo vệ bất kì thành viên nào bị tấn công.

Ông Joe Biden cũng hi vọng thông qua hội nghị thượng đỉnh lần này để gây sức ép Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO.

Nhà Trắng cho hay, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9.7, Tổng thống Joe Biden "bày tỏ mong muốn Thụy Điển gia nhập NATO càng sớm càng tốt". Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết cùng tiếp tục hỗ trợ Ukraina.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra thông cáo riêng cho biết, ông Erdogan sẽ gặp ông Biden bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Cuộc đàm phán cũng tập trung vào "vị trí của Ukraina trong NATO, tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16" - thông cáo nêu rõ.

Tại Vilnius, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại tại trường đại học của thành phố.

Chuyến công du châu Âu của nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra sau quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraina. Đây là vũ khí mà hầu hết các quốc gia thành viên NATO đã cấm nhưng Mỹ vẫn có trong kho vũ khí của nước này.

Điểm dừng chân cuối cùng của ông Biden trước khi trở lại Washington ngày 13.7 là Phần Lan - quốc gia đã chấm dứt vai trò trung lập để gia nhập NATO sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra. Ông Biden là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Helsinki kể từ khi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại đây 5 năm trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn