MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Canada Justin Trudeau và phu nhân Sophie Grégoire Trudeau đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tại dinh thự của thủ tướng ở Ottawa, Canada ngày 23.3. Ảnh: AFP

Tổng thống Joe Biden thăm Canada, hâm nóng quan hệ láng giềng

Thanh Hà LDO | 25/03/2023 06:36
Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Canada tối 23.3, trong chuyến thăm chỉ kéo dài 24h nhằm hàn gắn mối quan hệ song phương khi hai quốc gia láng giềng đối mặt với những thách thức địa chính trị ngày càng tăng.

Trong chuyến thăm Canada, ông Joe Biden có cuộc gặp Thủ tướng Justin Trudeau và phát biểu trước Quốc hội Canada. Một thỏa thuận về quản lý di cư không có giấy tờ qua biên giới, thương mại, chi tiêu quốc phòng của Canada và một lực lượng quốc tế tiềm năng để ổn định tình hình ở Haiti là những nội dung của chương trình nghị sự trong chuyến thăm với các hoạt động chủ yếu diễn ra ngày 24.3. 

Khi ông Joe Biden bắt đầu chuyến thăm, có thông tin về việc Mỹ - Canada đạt được thỏa thuận nhằm kiểm soát việc di cư không có giấy tờ của những người xin tị nạn đi qua Mỹ vào Canada. Dòng người di cư qua biên giới Mỹ từ lâu là vấn đề nhức nhối trong chính trường Canada tương tự như việc người di cư nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ qua biên giới Mỹ - Mexico.  

Một mục tiêu khác trong chương trình nghị sự chuyến thăm Canada của Tổng thống Joe Biden là tài trợ cho các hiệp ước phòng thủ chung của 2 nước láng giềng. Chính phủ Mỹ đã gây sức ép để Canada tăng chi tiêu quốc phòng. Chi tiêu cho quốc phòng của Canada năm 2022 chỉ là 1,33% GDP và dự kiến tăng lên 1,59% từ năm 2026 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với yêu cầu của liên minh NATO về chi tiêu tối thiểu 2% GDP.

Ngày 23.3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho hay, ông Joe Biden và ông Justin Trudeau có chương trình thảo luận về yêu cầu của các nhà lãnh đạo Haiti về một lực lượng quốc tế nhằm đảm bảo trật tự cho quốc gia Caribbean đang đối mặt với hoạt động quá mức của các băng đảng vũ trang.

Trước thềm chuyến thăm, Mỹ và Canada nhấn mạnh sự hội nhập chặt chẽ. Theo CNN, dù chuyến công du diễn ra trong thời gian ngắn nhưng các quan chức Nhà Trắng lưu ý, chương trình nghị sự dày đặc đã nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ. 

Lần gần đây nhất ông Joe Biden thăm Canada vào năm 2016, trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ. Chuyến thăm lần này cũng sẽ đánh dấu thời điểm nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ và vai trò quan trọng của Canada trong liên minh phương Tây hỗ trợ Ukraina kể từ khi xung đột với Nga nổ ra một năm trước. 

Ông John Kirby - điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng - cho biết: “Đây là chuyến thăm có ý nghĩa. Canada là một trong những đồng minh và bạn bè thân thiết nhất của Mỹ, tính đến nay đã hơn 150 năm".

Các Tổng thống Mỹ thường thăm Canada trong những chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19, xung đột ở Ukraina vào thời kỳ đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden đã làm phức tạp các vấn đề và khiến chuyến thăm Canada của ông Joe Biden bị trì hoãn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn