Theo Reuters, hôm 14.6, phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống Macron cho biết đang đẩy nhanh việc dỡ bỏ các hạn chế chống dịch COVID-19 tại Pháp.
Cụ thể, từ 15.6, các nhà hàng và quán cafe ở Paris sẽ được phép mở cửa trở lại, đồng thời, Pháp cũng dỡ bỏ các hạn chế ở biên giới đối với khách du lịch đến từ các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) - điều được mong đợi sẽ mang lại lối thoát vô cùng cần thiết cho ngành du lịch.
Tổng thống Macron nhận định đại dịch COVID-19 đã phơi bày những lỗ hổng và sự mong manh của nền kinh tế Pháp khi phụ thuộc quá nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu, từ ngành công nghiệp xe hơi đến điện thoại thông minh hay dược phẩm.
"Giải pháp duy nhất là xây dựng một mô hình kinh tế mới, mạnh mẽ hơn, sản xuất nhiều hơn, để không còn bị phụ thuộc", tổng thống nói.
Đến nay, đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 29.400 người chết tại Pháp trong số hơn 157.200 ca mắc. Dịch bệnh không chỉ gây ra ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế mà còn trì hoãn những nỗ lực cải cách của chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người dân.
Trước những dự báo về tỉ lệ thu hẹp 11% của nền kinh tế Pháp trong năm 2020, Tổng thống Macron cho biết chính phủ sẽ đưa ra một kế hoạch ứng phó chi tiết hơn vào tháng 7.