MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Ảnh: AFP

Tổng thống Mexico lên tiếng việc chưa công nhận chiến thắng của ông Biden

Phương Linh LDO | 12/11/2020 08:39

Tổng thống Mexico hôm 11.11 đã lên tiếng về lí do ông chưa công nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Theo nguồn tin từ Reuters, hôm 11.11, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador chưa chúc mừng ông Joe Biden, nói rằng vẫn còn quá sớm.

Tổng thống Lopez Obrador cho biết, ông không đứng về phe nào trong cuộc bầu cử Mỹ và sẽ đợi cho đến khi kết thúc các thách thức pháp lý về kết quả bỏ phiếu do chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Trong một cuộc họp báo, ông Lopez Obrador nói: “Chúng tôi không thể công nhận dưới bất kỳ hình thức nào đối với một chính phủ chưa được thành lập một cách hợp lệ''. Ông cho rằng nếu làm như vậy sẽ trở thành ''chủ nghĩa can thiệp''.

Theo các nhà phê bình, lập trường của Tổng thống Lopez Obrador đối với ông Joe Biden có vẻ không trung lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng nhiều lần đe dọa sẽ gây tổn hại kinh tế cho Mexico nếu nước này không kiềm chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, ông Trump đã từ chối chấp nhận thất bại và khởi kiện bằng các cáo buộc gian lận bầu cử. Quan chức các tiểu bang cho hay họ không nhận thấy có bất kỳ sự bất thường nào trong cuộc bầu cử.

Trong khi đó, ông Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ, đã vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử tổng thống hôm 7.11.

Theo Reuters, thái độ của Tổng thống Mexico đối với cuộc bầu cử Mỹ đã khiến một số đảng viên Dân chủ không hài lòng nhưng vẫn khẳng định sẽ không có hậu quả nào đối với Mexico.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn