MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh LDO | 11/03/2024 07:52

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.

Tổng thống Biden nhầm lẫn các sự kiện và địa điểm quốc tế quan trọng trước công chúng khi bày tỏ lấy làm tiếc về việc Mỹ tấn công Iraq.

Trong cuộc phỏng vấn với MSNBC hôm 9.3, ông Biden nói rằng, Washington đã phạm sai lầm khi tiến vào Ukraina trong khi thực tế ông đang đề cập đến việc Mỹ phát động cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Ông Biden có ý chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì đã phớt lờ thương vong của dân thường trong hoạt động quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Gaza, "gây tổn thương nhiều hơn là giúp Israel".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhớ lại, trong chuyến thăm Israel thời kỳ đầu của cuộc xung đột, ông đã cảnh báo ông Netanyahu không nên phạm một "sai lầm" mà Mỹ đã mắc phải sau vụ 11.9.

"Mỹ đã phạm sai lầm. Chúng tôi đã truy đuổi Osama bin Laden cho đến khi bắt được hắn, nhưng lẽ ra chúng tôi không nên đến Ukraina…” - ông Biden nói nhầm.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Bộ Y tế Gaza, 31.045 người đã thiệt mạng và 72.654 người khác bị thương kể từ ngày 7.10.2023, sau khi IDF bắt đầu các cuộc tấn công vào vùng đất Palestine để đáp trả việc Hamas xâm nhập Israel khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin.

Tổng thống nhanh chóng sửa lại: “Lẽ ra chúng ta không nên đi sâu vào toàn bộ vấn đề ở Iraq và Afghanistan”. Ông nói thêm, các chiến dịch quân sự của Mỹ “gây ra nhiều vấn đề hơn là chữa lành”.

RT dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mátxcơva thực sự không đồng ý với việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông rằng, ông Biden chỉ đơn giản nhầm lẫn Ukraina với Iraq và Afghanistan.

"Ông ấy không nhầm lẫn. Ông ấy không còn có thể giữ cho riêng mình những gì mọi người đều hiểu - Mỹ đã tự làm hại mình với toàn bộ dự án Ukraina” - bà Zakharova viết trên Telegram hôm 10.3.

Sau khi đẩy lùi cuộc phản công của Ukraina vào năm ngoái, các lực lượng Nga đã dần cải thiện các vị trí tiền tuyến, chiếm được thành trì chiến lược Adveevka ở Donetsk vào tháng trước và một số khu định cư khác.

Mỹ ủng hộ cho Ukraina trong các cuộc xung đột âm ỉ kéo dài giữa Mátxcơva và Kiev, đồng thời đã cung cấp hơn 111 tỉ USD hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraina kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, viện trợ của Mỹ đã giảm đáng kể khi chính quyền Tổng thống Biden gặp khó khăn vì Đảng Cộng hòa ngăn chặn gói tài trợ bổ sung 60 tỉ USD cho Ukraina.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden nhầm lẫn giữa các quốc gia và địa điểm. Vào tháng 6.2023, ông Biden nói rằng "Tổng thống Putin đang thua trong cuộc chiến ở Iraq". Trong một nhầm lẫn khác cách đây một tuần, ông nói rằng, Mỹ và các đối tác đang thảo luận về "việc thả thực phẩm và vật tư vào Ukraina", trong khi thực ra ý của ông là đề xuất thả viện trợ vào Gaza.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn