MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Federica Mogherini. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ không có quyền chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran

Hà Liên LDO | 14/10/2017 10:23
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU) - Federica Mogherini nói rằng Tổng thống Mỹ không có địa vị pháp lý để chấm dứt thỏa thuận hạt nhân của Iran với các cường quốc thế giới.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức tuyên bố  không xác nhận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), bà Federica Mogherini nhấn mạnh rằng, thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc cũng như Mỹ "không thuộc về bất kỳ quốc gia nào".

"Theo hiểu biết của tôi, không có một quốc gia đơn nhất nào trên thế giới có thể chấm dứt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã được thừa nhận và đồng lòng thừa nhận, thực hiện và thẩm tra", bà nói. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU chỉ ra rõ ràng không tổng thống của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có thể để chấm dứt thoả thuận kiểu này. "Tổng thống Mỹ có nhiều quyền hạn, nhưng không phải đối với vấn đề này", bà Mogherini nói đồng thời nhấn mạnh EU quyết tâm tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran và mong muốn các bên khác có cùng động thái tương tự.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phản đối bài phát biểu chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo và bác bỏ yêu cầu sửa đổi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của ông Donald Trump. Ông Rouhani tuyên bố, thỏa thuận này sẽ còn nguyên vẹn, không có đề mục hay đoạn văn nào bị xóa bỏ. 

Tổng thống Hassan Rouhani nhấn mạnh, Iran sẽ chỉ tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân khi các quyền được bảo vệ, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran đã và sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đơn vị đã 8 lần chứng nhận việc Iran tuân thủ thỏa thuận đã ký kết.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về động thái mới của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Sau bài phát biểu của ông Donald Trump, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã ra tuyên bố chung, thể hiện mối quan tâm về quyết định của Washington. Lãnh đạo 3 nước chia sẻ với Mỹ về những lo ngại liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, sẵn sàng sẽ hợp tác với Washington để giải quyết những lo ngại đó. Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel  cũng cam kết đảm bảo JCPOA được duy trì.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự không ủng hộ cách tuyên bố về chiến lược Iran của ông Donald Trump nhưng cho rằng quyết định của ông Donald Trump "sẽ không có tác động trực tiếp đến việc thực thi thoả thuận này".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn