MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma từ chức. Ảnh: AFP/Getty.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma từ chức trước sức ép của chính đảng ANC

H.Liên LDO | 15/02/2018 10:35
Tổng thống Jacob Zuma của Nam Phi đã từ chức trước sức ép gia tăng từ đảng ANC.

Trong tuyên bố phát sóng trên truyền hình ngày 15.1, ông Jacob Zuma cho hay, quyết định từ chức Tổng thống Nam Phi có hiệu lực ngay lập tức dù ông không đồng tình với quyết định của đảng ANC.

Trong tuyên bố, ông Jacob Zuma bày tỏ lòng tri ân đối với những người mà ông đã cộng tác trong nhiều năm qua. Ông nói rằng, bạo lực và chia rẽ trong nội bộ đảng ANC đã ảnh hưởng đến quyết định của mình.

"Không có mạng sống nào nên bị tước đoạt và ANC cũng không bao giờ nên bị chia rẽ vì tôi. Do đó, tôi quyết định rời khỏi chức vụ tổng thống nước cộng hòa với hiệu lực ngay lập tức", ông nói.

"Mặc dù tôi không đồng ý với quyết định của lãnh đạo tổ chức, tôi vẫn luôn là một thành viên kỷ luật của ANC. Khi tôi rời khỏi chức vụ, tôi sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân Nam Phi cũng như ANC, tổ chức mà tôi đã phục vụ trong suốt cuộc đời mình", chính trị gia 75 tuổi nói thêm.

Trước đó, đảng ANC yêu cầu ông Jacob Zuma từ chức hoặc phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Ngoài ra, sáng 14.2, cảnh sát Nam Phi đã đột kích vào tư dinh của gia tộc giàu có và quyền lực Gupta có liên hệ đặc biệt thân thiết với ông Jacob Zuma.

Sau khi ông Zuma từ chức, Phó Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, lãnh đạo mới của ANC, dự kiến sẽ lên nắm quyền cho tới cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

Đảng ANC ra một tuyên bố nói rằng, việc ông Jacob Zuma từ chức mang tới "sự chắc chắn cho người dân Nam Phi". Phó Tổng thư ký Jessie Duarte tuyên bố: "Tổng thống Zuma vẫn là thành viên của ANC. ANC muốn tôn vinh những đóng góp lớn lao mà ông đã mang lại".

Ông Jacob Zuma sinh năm 1942 trong gia đình nghèo, mồ côi cha ở phía bắc KwaZulu-Natal, Nam Phi. Năm 1959 ông gia nhập ANC và trở thành một thành viên tích cực trong lực lượng quân sự của ANC năm 1962. Đến tháng 8.1963, ở tuổi 21, ông bị buộc tội âm mưu lật đổ chính phủ phân biệt chủng tộc và bị cầm tù ở đảo Robben cùng với nhà lãnh đạo Nelson Mandela trong vòng 10 năm. Sau một thời gian lưu vong, tháng 3.1990, ông trở về Nam Phi. Chính trị gia Jacob Zuma trở thành Tổng thống Nam Phi năm 2009. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn