MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổng thống Nam Phi mắc COVID-19, triệu chứng nhẹ

Song Minh LDO | 13/12/2021 06:52
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đang được điều trị các triệu chứng COVID-19 nhẹ sau khi xét nghiệm dương tính với căn bệnh này hôm 12.12.

AP dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho hay, ông Ramaphosa bắt đầu cảm thấy không khỏe và đã được xác nhận mắc COVID-19 sau khi xét nghiệm.

Tổng thống đang tự cách ly ở Cape Town và được Cơ quan Y tế Quân đội Nam Phi theo dõi. Ông giao mọi trách nhiệm cho Phó Tổng thống David Mabuza trong tuần này.

Ông Ramaphosa, 69 tuổi, đã được tiêm phòng đầy đủ. Không rõ liệu ông có bị nhiễm biến thể Omicron hay không.

Tuần trước, ông Ramaphosa đã đến thăm 4 nước Tây Phi. Ông và tất cả các thành viên trong đoàn đã được xét nghiệm COVID-19 ở mỗi quốc gia trong chuyến đi. Một số người trong đoàn cho kết quả dương tính ở Nigeria và trở về thẳng Nam Phi. Trong suốt phần còn lại của chuyến đi, ông Ramaphosa và phái đoàn đều cho kết quả âm tính. Tổng thống trở về từ Senegal vào ngày 8.12.

Ông Ramaphosa cho biết việc ông mắc COVID-19 là một lời cảnh báo cho tất cả những người ở Nam Phi phải tiêm phòng và luôn cảnh giác chống phơi nhiễm. Tiêm phòng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại bệnh tật nặng và nhập viện.

Những người ở Nam Phi đã tiếp xúc với ông Ramaphosa vào ngày 12.12 được khuyến cáo nên theo dõi các triệu chứng hoặc tự xét nghiệm.

Các quan chức y tế cho biết Nam Phi đang chiến đấu với sự hồi sinh nhanh chóng COVID-19 do biến thể Omicron. Cả nước đã ghi nhận hơn 18.000 ca mới vào đêm 12.12. Hơn 70% các trường hợp được ước tính là do biến thể Omicron, theo các phân tích giải trình tự gene.

Sau một thời gian lây nhiễm thấp với khoảng 200 ca mắc mới mỗi ngày vào đầu tháng 11, các ca nhiễm COVID-19 ở Nam Phi bắt đầu tăng đột biến. Vào ngày 24.11, các nhà khoa học Nam Phi đã xác nhận biến thể Omicron có hơn 50 đột biến. Omicron dường như có khả năng lây lan cao và nhanh chóng áp đảo trong nước. Các bác sĩ cho biết, đến nay, phần lớn các trường hợp là tương đối nhẹ và tỉ lệ các trường hợp nặng cần thở ôxy là thấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn