MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm 2017. Ảnh: AP

Tổng thống Nga: Đấu đá chính trị Mỹ cản trở thượng đỉnh Trump-Putin

Khánh Minh LDO | 04/06/2018 16:27
Tổng thống Nga Vladimir Putin đổ lỗi các cuộc đấu đá chính trị ở Mỹ gây khó khăn cho việc sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.

Hồi tháng Ba, ông Donald Trump nói có thể sớm gặp ông Vladimir Putin. Nhưng kể từ đó, mối quan hệ vốn đã mong manh giữa Mỹ và Nga càng thêm căng thẳng vì cuộc xung đột ở Syria và vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh.

Tháng trước, Tổng thống Putin cho biết, hội nghị thượng đỉnh được đề xuất đã bị cản trở bởi một loạt vấn đề và hiện chưa có lời giải.

Khi được đài truyền hình ORF của Áo phỏng vấn vì sao mất quá nhiều thời gian để sắp xếp cuộc gặp, ông Putin trả lời: "Bạn phải hỏi các đồng nghiệp của chúng tôi ở Mỹ. Theo quan điểm của tôi thì đó là hậu quả của cuộc đấu đá chính trị nội bộ khốc liệt ở Mỹ".

Tổng thống Putin, dành cho ORF cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm Áo ngày 5.6, đã không bình luận gì thêm.

Tổng thống Donald Trump đang chịu áp lực từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016 và liệu có hay không sự thông động giữa Nga với chiến dịch của ông Donald Trump - cáo buộc mà cả ông Donald Trump và Mátxcơva đều phủ nhận.

"Tại một trong những cuộc thảo luận cuối cùng của chúng tôi, ông Donald Trump nói ông ấy quan ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang mới. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông ấy" - ông Putin nói trong một đoạn trích ngắn trước khi cuộc phỏng vấn đầy đủ được phát sóng vào tối 4.6.

Ngoài việc nhắc đến việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 2002, ông Putin không giải thích gì thêm.

Ông Donald Trump cũng đưa ra một tuyên bố mơ hồ về vấn đề này hồi tháng Tư, khi ông viết trên Twitter "Ngừng chạy đua vũ trang?", đồng thời đề cập đến việc "giúp đỡ" nền kinh tế Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn