MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: N.N

Tổng thống Nga - Ukraina lần đầu hội đàm ở Paris

Thanh Hà LDO | 10/12/2019 07:00
Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với người đồng cấp Ukraina Volodymyr Zelensky về xung đột miền đông Ukraina hôm 9.12 tại Paris.

Hãng tin AFP cho hay, không có thỏa thuận hòa bình toàn diện nào được kỳ vọng vào cuộc gặp chiều 9.12 giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraina do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel làm trung gian. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao kỳ vọng rằng cuộc gặp sẽ giúp tăng cường lòng tin giữa ông Vladimir Putin và ông Volodymyr Zelensky.

Các nhà ngoại giao nhấn mạnh, vấn đề bán đảo Crimea không phải nội dung bàn thảo trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Điện Kremlin cũng ra tín hiệu bày tỏ sự sẵn sàng làm việc với ông Volodymyr Zelensky. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả người đồng cấp Ukraina là “chân thành” và “thân thiện”. Tuy nhiên, AFP nhận định, ông Vladimir Putin cũng không muốn ra về tay không và sẽ thúc đẩy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế với Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas hoan nghênh ông Volodymyr Zelensky khi mang “động lực mới” cho đàm phán. Nhà ngoại giao Đức đồng thời nói thêm rằng, “để đạt được tiến triển trong những bước đi khó khăn tiếp theo, Nga cũng cần phải hành động”.

AFP dẫn lời một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Pháp cho hay, mục tiêu của cuộc họp ngày 9.12 gồm nhất trí giải tán lực lượng dân quân bất hợp pháp, rút các tay súng nước ngoài khỏi Donetsk và Lugansk, Ukraina nắm quyền kiểm soát trở lại ở biên giới của nước này với Nga. “Vẫn còn vấn đề niềm tin giữa các bên. Điều này cần phải được tạo ra trước khi có những bước tiến tiếp theo” - nguồn tin giấu tên nói.

Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác là xác định thời điểm cho cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại Donetsk và Lugansk theo luật pháp Ukraina là 2 khu vực có quy chế đặc biệt - ý tưởng được gọi là Công thức Steinmeier. Đây là cơ chế giải quyết xung đột miền Đông Ukraina do Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter, hiện là đương kim Tổng thống Đức, đề xuất năm 2016.

“Nếu có ý nghĩa, cuộc họp thượng đỉnh sẽ có kết quả và kết quả đó sẽ rất giống với Công thức Steinmeier. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu Ukraina có sẵn sàng từ bỏ một số điều kiện tiên quyết để thực hiện Công thức Steinmeier hay không” - Gerhard Mangott - Giáo sư quan hệ quốc tế Đại học Innsbruck, Áo nhận định.

Cuộc gặp ngày 9.12 là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của dạng này trong vòng 3 năm qua và nhằm thúc đẩy việc thực hiện các hiệp định đã ký tại Minsk năm 2015.

Nguồn tin của AFP cho hay, không chỉ các tính toán chiến lược của ông Vladimir Putin mà “sự khác biệt ở Ukraina do ý kiến dư luận, sự chia rẽ và vết thương cơ bản do chiến tranh” cũng khiến việc thực thi thỏa thuận Minsk gặp trắc trở.

Hội nghị thượng đỉnh là sự kiện lớn với tất cả các bên liên quan, nhưng đặc biệt với ông Volodymyr Zelensky khi đang chịu sức ép về vấn đề không được nhân nhượng lãnh thổ với Nga.

Với ông Emmanuel Macron, hội nghị thượng đỉnh là trọng tâm trong chính sách đối ngoại ngày càng táo bạo mà ông định hướng. Ông Emmanuel Macron đã làm rõ rằng, ông tin tưởng, Châu Âu cần một mối quan hệ đối tác chiến lược với Nga. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn