Phát biểu trên truyền hình toàn quốc ngày 7.12, Tổng thống Castillo, 53 tuổi, tuyên bố sẽ giải tán quốc hội do phe đối lập kiểm soát, áp đặt lệnh giới nghiêm và điều hành bằng sắc lệnh.
Phản đối quyết định này, các nhà lập pháp Peru đã tập hợp một phiên họp đề nghị luận tội tổng thống và thông qua với tỉ lệ 101 phiếu ủng hộ trên 130 nhà lập pháp.
Ông Castillo bị luận tội vì không đủ phẩm chất đạo đức để thực thi quyền lực sau một loạt khủng hoảng bao gồm 6 cuộc điều tra nhằm vào ông, 5 cuộc cải tổ nội các và các cuộc biểu tình lớn.
Marita Barreto, điều phối viên của nhóm công tố viên chuyên xử lý tham nhũng của chính phủ, cho biết, ông Castillo đã bị bắt vào tối 7.12.
Ông Castillo trở thành tổng thống thứ 3 ở Peru phải rời chức vụ kể từ năm 2018 theo điều khoản không đủ phẩm chất đạo đức để thực thi quyền lực như trong hiến pháp.
Bà Dina Boluarte, một luật sư 60 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Peru chỉ 2 giờ sau đó.
Bà Boluarte sẽ đảm nhận cương vị tổng thống Peru đến hết nhiệm kỳ còn lại của ông Castillo, cho đến tháng 7.2026.