MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu về Ukraina trong một sự kiện ngày 23.10.2022. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp chỉ ra cơ hội hòa bình cho Ukraina

Ngọc Vân LDO | 24/10/2022 10:57

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết có cơ hội hòa bình cho Ukraina, do Kiev lựa chọn thời điểm và điều khoản.

Ngày 23.10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi một thỏa thuận hòa bình ở Ukraina, nhưng nhấn mạnh rằng Kiev là bên đưa ra các điều khoản của một thỏa thuận như vậy.

Phát biểu tại hội nghị hòa bình do một tổ chức từ thiện Công giáo tổ chức ở Rome, Italia, ông Macron nói rằng mặc dù “những lời kêu gọi hòa bình có vẻ… giống như một sự phản bội” ​​đối với Kiev, nhưng một ngày nào đó cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ một thỏa thuận thương lượng giữa Ukraina và Nga - AP đưa tin.

"Tuy nhiên, chúng tôi muốn thỏa thuận hòa bình không phải do Nga mà là người dân Ukraina quyết định về thời điểm và các điều khoản" - ông Macron nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Pháp cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự. Hồi đầu mùa hè này, ông Macron tuyên bố rằng "Ukraina sẽ quyết định khi nào đủ điều kiện để xây dựng hòa bình". 

Các nhà lãnh đạo của Mỹ, Anh và NATO đã đưa ra các tuyên bố tương tự trong khi tiếp tục điều động và trang bị cho quân đội Ukraina. Pháp, cùng với các thành viên khác của G7, cam kết duy trì sự ủng hộ này chừng nào Ukraina còn cần.

Tuy nhiên, các điều khoản của Ukraina có thể sẽ ngăn cản bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai gần. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cam kết sẽ không đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền, đồng thời ký sắc lệnh hồi đầu tháng cấm các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga.

Ông Zelensky cũng cam kết sẽ giành lại các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia - 4 khu vực đã sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý vào tháng trước. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraina tuyên bố sẽ giành lại Crimea - bán đảo gia nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Trong phát biểu mới đây, Tổng thống Putin cảnh báo, Nga sẽ đáp trả bằng "tất cả các phương tiện sẵn có" nếu Ukraina tấn công vào những vùng lãnh thổ này.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, thẳng thừng hơn khi cảnh báo Kiev hồi tháng 7 rằng một cuộc tấn công vào Crimea sẽ kích hoạt “Ngày phán xét” cho Kiev.

Trong khi đó, Điện Kremlin cảnh báo Anh, Pháp và các cường quốc phương Tây khác rằng Ukraina được cho là đang chuẩn bị kích nổ "bom bẩn" nhằm đổ vấy cho Nga sử dụng vũ khí hủy duyệt hàng loạt và làm leo thang xung đột đến mức NATO phải can thiệp. 

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc của Mátxcơva. Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba cho rằng "những lời nói dối của Nga về bom bẩn là vô lý vì chúng nguy hiểm".

“Thứ nhất, Ukraina là một thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NP: Chúng tôi không có bất kỳ quả bom bẩn nào và cũng không có kế hoạch mua bất kỳ quả bom nào. Thứ hai, Nga thường cáo buộc người khác về những gì họ tự lên kế hoạch” - Ngoại trưởng Kuleba nói.

Cái gọi là "bom bẩn" sử dụng chất nổ thông thường cùng với chất phóng xạ. Mặc dù nó không thể sánh được với đầu đạn hạt nhân về sức công phá, nhưng một thiết bị như vậy có thể phát tán đám mây bức xạ xung quanh bán kính vài km tính từ địa điểm phát nổ.

Nhiều quan chức Nga đã nhấn mạnh rằng nước này không đe dọa bất kỳ ai bằng vũ khí hạt nhân và đã chỉ ra học thuyết quân sự của Nga, trong đó quy định vũ khí hạt nhân chỉ có thể được sử dụng nếu những vũ khí đó hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác đang được triển khai chống lại nhà nước Nga, hoặc nếu Nga phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu từ các vũ khí thông thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn