MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp: Cuộc tấn công Kiev là tín hiệu thay đổi sâu sắc chiến sự Ukraina

Thanh Hà LDO | 11/10/2022 06:10
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu rằng cuộc tấn công của Nga vào Kiev ngày 10.10 báo hiệu "sự thay đổi sâu sắc" trong cách thức diễn tiến của chiến sự Ukraina.

AFP đưa tin, Tổng thống Macron chia sẻ với báo giới trong chuyến đi tới vùng Mayenne của Pháp rằng, các cuộc tấn công của Nga trên toàn bộ lãnh thổ Ukraina "là một sự thay đổi sâu sắc về bản chất của cuộc chiến này".

Tổng thống Pháp cho biết sẽ triệu tập các cố vấn ngoại giao và quân sự khi ông trở lại thủ đô Paris để trao đổi về vấn đề này. 

Trong khi đó, Josep Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu (EU) về các vấn đề đối ngoại, cho biết, EU sẽ cung cấp cho Kiev nhiều hỗ trợ quân sự hơn. 

“Chúng tôi sát cánh với Ukraina. Hỗ trợ quân sự bổ sung từ EU đang được tiến hành” - ông Borrell cho hay. 

Nhà ngoại giao hàng đầu EU cũng bày tỏ bị sốc trước đợt tấn công mới nhất của Nga vào Ukraina và lên án cuộc tấn công này "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể”.

Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo EU không nên gửi vũ khí tới Kiev, trong đó nhấn mạnh điều này sẽ kéo dài xung đột và dẫn đến nhiều thương vong hơn.

Sau khi Nga tấn công Kiev và các đô thị khác trên khắp đất nước, Ukraina đã công bố dữ liệu thương vong. Tổng thống Ukraina Zelensky cho biết sẽ ra tuyên bố về cuộc tấn công của Nga tại hội nghị thượng đỉnh G7 khẩn cấp mà Đức, nước hiện giữ chức chủ tịch, đã đồng ý triệu tập. 

Đường phố Kiev, Ukraina sau cuộc tấn công ngày 10.10. Ảnh: AFP

Cảnh sát Ukraina báo cáo ít nhất 10 người chết sau khi quân đội Nga tấn công cơ sở hạ tầng của đất nước. Theo số liệu sơ bộ, khoảng 60 người khác bị thương.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả công dân không bỏ qua các cảnh báo không kích. Sự kiện sáng nay cho thấy tầm quan trọng của kỷ luật và tuân theo mọi chỉ dẫn từ chính quyền” - phát ngôn viên cảnh sát Mariana Reva nói.

Không quân Ukraina cho biết, hệ thống phòng thủ của nước này đã thành công trong việc ngăn chặn một số tên lửa. Người phát ngôn không quân Ukraina Yury Ignat giải thích trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng Nga đã phóng ít nhất 83 hỏa lực các loại và Ukraina đã đánh chặn 43 hỏa lực trong số đó. 

Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal cho biết 11 mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng ở nhiều vùng khác nhau của đất nước đã bị hư hại trong cuộc tấn công mới nhất của Nga. Tình trạng mất điện và các vấn đề về cung cấp nước cũng như dịch vụ điện thoại đã được báo cáo trên khắp Ukraina.

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công để trả đũa nỗ lực tấn công của Ukraina nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga. 

Tổng thống Putin xác định đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu, đường dây điện cao thế nối nhà máy điện hạt nhân với lưới điện và cầu Crimea nằm trong số các mục tiêu tấn công của Ukraina.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện nhiều cuộc tấn công "vào các mục tiêu của hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự, thông tin liên lạc và năng lượng của Ukraina". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn