MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp tuyên bố bất ngờ về đáp trả hạt nhân Nga

Khánh Minh LDO | 14/10/2022 11:02

Tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga vấp phải chỉ trích.

Lợi ích của Pháp "sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp" nếu xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân ở Ukraina - Tổng thống Emmanuel Macron nói. Ông Macron tuyên bố Pháp sẽ không đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu Nga triển khai vũ khí hạt nhân chống lại Ukraina.

Các bình luận ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của các nhà phê bình, bởi cho rằng ông đã tiết lộ quá nhiều thông tin.

Phát biểu với đài truyền hình France 2 hôm 12.10, Tổng thống Macron cho biết Pháp có học thuyết hạt nhân được xác định rõ ràng dựa trên “lợi ích cơ bản của quốc gia”.

Ông nói: “Những điều này được xác định rõ ràng và sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp nếu chẳng hạn có một vụ tấn công hạt nhân ở Ukraina".

Cùng ngày 12.10, ông Macron cũng đã viết trên Twitter rằng Pháp “không muốn một cuộc chiến tranh thế giới”.

Bình luận của ông Macron vấp phải sự chỉ trích từ cựu Tổng thống Pháp François Hollande. Ông Hollande nói với đài FranceInfo rằng độ tin cậy của việc ngăn cản động thái hạt nhân “phụ thuộc vào việc không nói bất cứ gì” về những điều đất nước có thể làm trong những hoàn cảnh cụ thể.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Jean-Louis Thiériot đồng tình, nói với Politico rằng ông gần như "ngã khỏi ghế" khi nghe Tổng thống Macron phát biểu, nói rằng luôn luôn có "sự không chắc chắn về những gì được coi là lợi ích sống còn của Pháp".

Cao ủy EU về chính sách an ninh đối ngoại của, ông Josep Borrell hôm 13.10 cho biết bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào chống lại Ukraina đều sẽ dẫn đến một câu trả lời mạnh mẽ từ phương Tây khiến quân đội Nga bị "tiêu diệt". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, đó sẽ không phải là một “câu trả lời hạt nhân”.

Biên đội tên lửa chiến thuật của Nga trong một cuộc tập trận với tên lửa cơ động lớp R-300, cách Leningrad 120km về phía nam. Ảnh: Getty

Vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mátxcơva sẽ sử dụng "tất cả các biện pháp" theo ý mình nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa. Điều này được hiểu ở phương Tây là một mối đe dọa hạt nhân trực tiếp.

Mỹ nói không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 12.10, Tổng thống Macron cũng cho biết Pháp sẽ gửi thêm radar và tên lửa để giúp Ukraina chống trả các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Paris đã chuyển giao pháo tự hành, hệ thống phòng không di động và xe bọc thép hạng nặng cho Kiev.

Tuy nhiên, Tổng thống Macron thừa nhận, Pháp không cung cấp "nhiều như Ukraina yêu cầu", chỉ ra rằng ông "có nghĩa vụ phải giữ lại một số vũ khí để bảo vệ đất nước và sườn đông của NATO.

Tổng thống Macron cũng kêu gọi Tổng thống Nga Putin "ngừng chiến tranh" và quay lại bàn đàm phán với Ukraina. Trong khi Kiev đã loại trừ việc đàm phán với Mátxcơva, ông Macron nói rằng "vào một thời điểm nào đó đàm phán sẽ là cần thiết".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn