MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên điều tra tìm kiếm bằng chứng ở Salisbury, Anh ngày 13.3.2018. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin không tin Anh đầu độc cựu điệp viên Skripal

Khánh Minh LDO | 21/07/2019 12:31
Tổng thống Nga Vladimir Putin không tin vào những thuyết âm mưu nói rằng chính phủ Anh đã đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal và Yulia Skripal ở Salisbury.

Vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal khiến mối quan hệ giữa Anh và Nga từ xấu trở nên tồi tệ đã được nhà làm phim Oliver Stone đặt ra trong cuộc phỏng vấn Tổng thống Vladimir Putin.

Đạo diễn Stone hỏi Tổng thống Putin liệu ông có tin vào giả thuyết Sergei Skripal muốn trở về Nga và tiết lộ một số bí mật nhưng đã bị chính phủ Anh ngăn chặn.

“Thành thật mà nói tôi thực sự không tin vào điều đó. Tôi không tin” - Tổng thống Putin trả lời.

Ông Putin nói, nếu tình báo Anh muốn Skripal bị đầu độc, họ chắc chắn có khả năng làm điều này.

“Có điều gì đó mờ ám ở đây” - RT dẫn lời Tổng thống Putin nói, đồng thời lưu ý rằng bất cứ ai đứng sau âm mưu sát hại quan tâm nhiều hơn đến “vụ bê bối” mà mình gây ra.

Khuyên đạo diễn Stone đừng coi trọng thuyết âm mưu, Tổng thống Putin cho rằng Skripal, một cựu sĩ quan tình báo Nga làm việc cho Anh, khó có bất kỳ điều gì để trao đổi với Mátxcơva để đổi lấy việc ông ta được quay trở lại Nga.

Sergei Skripal bị kết án tội phản quốc nhưng thời hạn thụ án được cắt ngắn sau vụ trao đổi gián điệp vào năm 2010, theo đó ông ta được chuyển đến Salisbury.

Tháng 3.2018, Sergei Skipal và con gái Yulia Skripal được phát hiện bất tỉnh, và chính phủ Anh xác định rằng hai cha con bị đầu độc bởi chất độc thần kinh cấp quân sự có tên là Novichok.

Anh cáo buộc Nga đầu độc cha con Skripal và cáo buộc hai công dân Nga tới Anh vào thời điểm xảy ra vụ đầu độc là thành viên của đội tình báo Nga và liên quan đến vụ việc này.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc, kêu gọi Anh tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và cho phép Nga tiếp cận lãnh sự với cha con Skripal. Hiện vẫn chưa rõ tung tích và tình trạng của hai người này.

Khi được hỏi về Skripal, Tổng thống Putin nói đùa rằng ông không biết anh ta đang ở đâu, bởi “anh ta là gián điệp, anh ta luôn lẩn trốn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn