MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn đài NBC trước cuộc gặp ông Biden

Hải Anh LDO | 12/06/2021 08:18

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng có thể làm việc với Tổng thống Joe Biden. Ông Putin cũng gọi cựu Tổng thống Donald Trump là một "cá nhân đầy màu sắc".

Ông Vladimir Putin cho biết, mối quan hệ của Nga với Mỹ đã "xấu đi đến mức thấp nhất" trong những năm gần đây trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài NBC News của Mỹ được hé lộ ngày 11.6, ít ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh với ông Joe Biden.

Cuộc gặp thượng đỉnh của ông Putin và Biden sẽ diễn ra vào ngày 16.6 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Tổng thống Valdimir Putin cũng chia sẻ quan điểm về Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. "Ngay cả bây giờ, tôi tin rằng cựu Tổng thống Mỹ Trump là một cá nhân phi thường, một cá nhân tài năng, nếu không thì ông ấy đã không trở thành tổng thống Mỹ" - ông Putin nói với Keir Simmons của NBC.

Tổng thống Nga nói thêm: "Ông ấy là một cá nhân đầy màu sắc".

Ông Putin nhận định, nhà lãnh đạo Nhà Trắng hiện tại "hoàn toàn khác với ông Trump" bởi Tổng thống Joe Biden "đã dành gần như toàn bộ thời kỳ trưởng thành của mình cho chính trị".

Ông Donald Trump và ông Vladimir Putin từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7.2018 tại Helsinki, Phần Lan.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút tại Điện Kremlin, người dẫn chương trình Simmons cũng đặt ra một số câu hỏi thẳng thắn với Tổng thống Valdimir Putin về các cáo buộc nhắm vào cá nhân ông.

"Trong nhiệm kỳ của mình, tôi đã quen với các cuộc tấn công từ mọi góc độ, mọi lĩnh vực, dưới mọi hình thức và lý do, ở các tầm cỡ và mức độ khốc liệt khác nhau, và không điều nào làm tôi ngạc nhiên" - ông Putin nói.

Ông Putin cũng bác bỏ bản tin của Washington Post về việc Nga đang chuẩn bị cung cấp cho Iran một hệ thống vệ tinh tiên tiến qua đó Tehran có thể theo dõi các mục tiêu quân sự, bao gồm cả quân đội Mỹ còn lại ở Iraq. "Đó chỉ là tin giả" - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn