MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng rúp Nga. Ảnh: Xinhua

Tổng thống Putin trấn an về sự mất giá của đồng rúp Nga

Song Minh LDO | 14/09/2023 20:56

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, việc đồng rúp Nga mất giá chỉ là tạm thời.

Nga không coi sự mất giá gần đây của đồng rúp là một vấn đề “không thể vượt qua”, bởi vì các yếu tố ảnh hưởng đến đồng tiền này có thể quản lý được và phần lớn là tạm thời - RT dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Theo nhà lãnh đạo Nga, một trong những yếu tố này là các nhà xuất khẩu lớn thu được ngoại tệ trở lại và yếu tố khác là nhập khẩu tăng.

“Khi tỷ giá USD và đồng rúp là 60 rúp đổi 1 USD, chúng tôi vẫn chưa thiết lập chuỗi hậu cần cho hàng nhập khẩu.

Hiện nay, hàng nhập khẩu đang đến thị trường của chúng tôi với số lượng ngày càng lớn, điều đó có nghĩa là nhu cầu ngoại tệ ngày càng tăng. Có những yếu tố khác, nhưng nói chung, chúng có thể quản lý được.

Chúng tôi biết, chúng tôi hiểu rõ, ngân hàng trung ương có thể đối phó với chúng” - Tổng thống Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok mới đây.

Tổng thống Nga cho biết, tình hình này đòi hỏi phải có hành động từ các cơ quan tài chính của Nga, nhưng nhìn chung không có gì phải lo lắng.

Ông Putin nói: “Vấn đề này đòi hỏi sự nghiên cứu tỉ mỉ của ngân hàng trung ương và chính phủ Nga, các cơ quan tài chính, nhưng nói chung tôi không nghĩ rằng sẽ có khó khăn không thể vượt qua”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, hiện không có kế hoạch đưa ra các biện pháp kiểm soát vốn bổ sung hoặc bắt buộc hoàn trả thu nhập bằng ngoại tệ.

Đồng rúp đã giảm dần trong suốt hai tháng qua, trượt xuống mức thấp nhất trong 16 tháng so với đồng USD và đồng Euro vào giữa tháng 8. Các nhà kinh tế lý giải sự mất giá này là do khối lượng doanh thu ngoại hối thấp của các nhà xuất khẩu.

Tuy nhiên, đồng tiền Nga đã phục hồi sau khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất cơ bản lên 12%. Đồng rúp mạnh lên, hơn nữa trong phiên giao dịch ngày 13.9 trên sàn giao dịch Mátxcơva ở mức 92 rúp đổi 1 USD và 99 rúp đổi 1 Euro.

Cố vấn của Tổng thống Nga, ông Maksim Oreshkin, cũng nói với Interfax rằng, sự mất giá gần đây của đồng rúp đã đến hồi kết. Tình trạng dư thừa ngoại tệ có thể sẽ xảy ra trên thị trường trong nước trong vài tháng tới, do giá hàng hóa xuất khẩu cao hơn.

Bất chấp sự trượt giá của đồng rúp, Oreshkin cho biết, ông kỳ vọng đồng tiền này sẽ ổn định vì ngân hàng trung ương “có tất cả các công cụ” để bình thường hóa tình hình trong tương lai gần.

Ngân hàng Nga cũng cho biết, việc đồng rúp mất giá không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính của Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn