MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin giúp giải quyết xung đột Azerbaijan - Armenia. Ảnh: AFP

Tổng thống Putin “xắn tay” giải quyết xung đột Azerbaijan-Armenia

Ngọc Vân LDO | 09/10/2020 12:45

Tổng thống Nga Vladimir Putin mời Ngoại trưởng Azerbaijan và Armenia tới Mátxcơva để giải quyết xung đột ở Nagorno-Karabak.

RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các nhà ngoại giao hàng đầu của Armenia và Azerbaijan đã được mời tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tại Mátxcơva trong ngày hôm nay (9.10) để tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn "nhân đạo" ở Nagorno-Karabakh.

Ông Putin kêu gọi tất cả các bên xung đột ở Nagorno-Karabakh dừng các hành động thù địch “vì lý do nhân đạo” để cho phép trao đổi tù nhân và trao đổi thi thể của những người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh - Điện Kremlin cho biết hôm 8.10. Tổng thống Nga trước đây đã mô tả cuộc đối đầu quân sự đang diễn ra trong khu vực là một “thảm kịch”.

Ngoại trưởng của cả Armenia và Azerbaijan đã được mời tham dự các cuộc đàm phán để tìm kiếm thoả thuận đình chiến và Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ đóng vai trò trung gian.

Lời mời được đưa ra sau khi Tổng thống Putin tiến hành một số cuộc điện đàm với cả Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Ngoài nỗ lực giúp các bên tham chiến ngồi lại đàm phán, Nga còn tham gia vào các nỗ lực hòa giải với tư cách là một phần của Nhóm OSCE Minsk - nhóm có nhiệm vụ chấm dứt xung đột Armenia-Azerbaijan.

Ngày 8.10, Nhóm OSCE Minsk - với Nga, Mỹ và Pháp là đồng chủ tịch - đã họp tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, Nga sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 12.10.

Nagorno-Karabakh - vùng đất ly khai nằm sâu trong Azerbaijan với dân số chủ yếu là người Armenia - bùng phát xung đột vào ngày 27.9, với việc Azerbaijan và Armenia cáo buộc lẫn nhau tấn công đối phương. Đã có báo cáo về hàng trăm người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở cả hai bên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn