MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga. Ảnh: AP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cậy nhờ quan hệ riêng với Trump tháo "ngòi nổ" S-400

Ngọc Vân LDO | 21/06/2019 10:31
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ dùng quan hệ cá nhân "tốt đẹp" với Tổng thống Donald Trump để tháo ngòi căng thẳng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga.

Ông Donald Trump và Recep Erdogan dự kiến gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Osaka vào cuối tháng này, và thương vụ S-400 sẽ là chương trình nghị sự hàng đầu nếu cuộc gặp diễn ra.

Ông Erdogan cho biết ông tin tưởng Tổng thống Trump sẽ không đồng ý áp đặt trừng phạt đối với vấn đề S-400 - theo tờ Financial Times. Ông Erdogan tin rằng mối quan hệ cá nhân của ông với Tổng thống Donald Trump sẽ đủ sức để thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ lấn át được cấp dưới của mình.

"Nước Mỹ có vấn đề, chúng tôi có quan hệ rất khác với ông Trump, nhưng quan hệ của chúng tôi với những người làm việc dưới quyền ông Trump thì hoàn toàn khác. Do đó, tôi không tin sẽ có bất kỳ trừng phạt nào" - tờ Sabah dẫn lời ông Erdogan nói với các phóng viên nước ngoài.

Tuy nhiên, mặt khác Tổng thống Erdogan cũng tuyên bố sẽ không khuất phục trước tối hậu thư Mỹ về mua S-400, dọa sẽ trả đũa bất cứ lệnh trừng phạt nào của Washington.

Phát biểu với các nhà báo nước ngoài hôm 20.6, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết sẽ không có chuyện Thổ Nhĩ Kỳ đảo ngược thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Ông Erdogan cảnh báo Mỹ nên "suy nghĩ cẩn trọng" trước khi áp đặt các biện pháp trừng phạt và sẽ đối mặt với trả đũa nếu làm như vậy - theo Reuters.

Tuyên bố cho thấy có rất ít khả năng thỏa hiệp về một cuộc khủng hoảng mà một số người cho rằng có thể giáng một đòn mạnh vào liên minh NATO.

Lầu Năm Góc đặt ra hạn chót là ngày 31.7 để Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi thỏa thuận trị giá 2,5 tỉ USD với Nga, hoặc đối mặt với việc bị loại khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35.

Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ phê chuẩn các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ theo Đạo luật chống lại các đối thủ của Mỹ  thông qua trừng phạt (CAATSA) nếu Ankara kiên quyết mua S-400 - một kết cục có thể gây tổn hại nghiêm trọng nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Erdogan khẳng định, việc chuyển giao S-400 sẽ bắt đầu sớm nhất vào ngày 15.7 tới - ngày đánh dấu 3 năm cuộc đảo chính bất thành.

"Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định địa điểm triển khai S-400 ngay sau khi nhận bàn giao" - hãng tin độc lập Medyascope dẫn lời Tổng thống Ergodan cho biết.

Các nhà phân tích cho rằng Tổng thống Donald Trump có rất ít cơ hội ngăn chặn các biện pháp trừng phạt mà Quốc hội và Lầu Năm Góc đưa ra đối với Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua S-400 của Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn