MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump tin tưởng có quyền tấn công Iran mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội. Ảnh: New York Post

Tổng thống Trump có thể "vượt mặt" Quốc hội ra lệnh tấn công Iran

Khánh Minh LDO | 25/06/2019 13:30
Tổng thống Donald Trump tuyên bố có quyền khởi động một chiến dịch quân sự chống lại Iran mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Hill hôm 24.6, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã tham vấn Quốc hội về tình hình đang diễn ra ở Vịnh Ba Tư, nhưng ông không đồng ý với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi rằng ông cần sự chấp thuận để tấn công Iran.

"Tuy nhiên, chúng tôi luôn thông báo kịp thời cho Quốc hội những gì chúng tôi làm và tôi nghĩ đó là điều mà họ đánh giá cao. Tôi thích thông báo cho họ, nhưng về mặt pháp lý tôi không phải làm như vậy" - Tổng thống Donald Trump nói với tờ The Hill.

Khi được hỏi liệu ông có tin mình có quyền tấn công Iran hay không, Tổng thống Donald Trump nói "có".

Tuy nhiên, ông Donald Trump thừa nhận, các cuộc đàm phán với Quốc hội đã có kết quả và ông "học được một vài điều" trong cuộc họp gần đây.

"Họ có ý tưởng. Họ là những người thông minh. Họ đưa ra một số kế hoạch" - ông Donald Trump nói, đề cập đến các nhà lập pháp. "Tôi thực sự đã học được vài điều khi chúng tôi có cuộc họp với Quốc hội".

Ngày 20.6, quân đội Iran đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ. Tổng thống Donald Trump cùng ngày đã phê chuẩn lệnh tấn công Iran, nhưng bất ngờ hủy quyết định 10 phút trước khi bắt đầu.

Giải thích lý do, ông Trump nói rằng việc 150 người Iran bị thiệt mạng là một cái giá quá lớn so với những lợi ích mà Mỹ có thể thu được từ cuộc tấn công này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn