MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump dọa hủy diệt nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này đi quá giới hạn. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump dọa hủy diệt kinh tế nếu Thổ Nhĩ Kỳ vượt quá giới hạn

Khánh Minh LDO | 08/10/2019 09:15
Tổng thống Donald Trump cảnh báo “hủy diệt và xóa sổ” nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu chính phủ nước này làm bất cứ điều gì được coi là “vượt quá giới hạn”.

Mỹ tuyên bố rút quân khỏi miền bắc Syria, mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ đẩy lui các đồng minh người Kurd của Mỹ khỏi khu vực. 

Người Kurd vốn có vai trò quan trọng trong việc đánh bại Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria, nhưng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ coi họ là những kẻ khủng bố. 

Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ “hủy diệt và xóa sổ” nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu chính phủ này làm bất cứ điều gì được coi là “vượt quá giới hạn”.

"Nếu Thổ Nhĩ Kỳ làm bất cứ điều gì mà tôi, với sự khôn ngoan vô song của mình, coi là vượt quá giới hạn, tôi sẽ hủy diệt và xóa sổ hoàn toàn nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ (tôi đã làm trước đây)" - Tổng thống Donald Trump cảnh báo trên Twitter hôm 7.10.

Việc ông Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi bắc Syria vấp phải sự giận dữ của các nghị sĩ theo đường lối cứng rắn ở Quốc hội và truyền thông Mỹ, cũng như giới chuyên gia về chính trị Trung Đông, cho rằng việc Mỹ rút quân sẽ mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm bắc Syria và tiêu diệt người Kurd.

Cuộc xâm chiếm có thể làm cho 750.000 người trong số những người đang sống trong vùng an toàn mà Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất dọc khu vực biên giới bị mất nhà cửa. Một số có thể chạy đến Iraq vốn không ổn định. Lực lượng người Kurd có khả năng sẽ thỏa thuận với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, chấp nhận từ bỏ một số quyền tự trị của mình để đổi lấy sự bảo vệ.

Việc Mỹ rút quân cũng là tin xấu đối với 3,6 triệu người tị nạn Syria đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Có tới 1 triệu người trong số này sẽ được tái định cư trong “vùng an toàn” đó.

Tuy nhiên, thực chất của cái gọi là Mỹ rút quân khỏi Syria không rầm rộ như cách thức được miêu tả. AFP dẫn lời một số quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Mỹ chỉ đơn thuần "rút một số lượng binh sĩ rất nhỏ" khỏi miền bắc Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ 2 biệt đội nhỏ, chưa đến 25 người, và lùi lại một khoảng cách rất ngắn" mà thôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn