MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Tổng thống Trump răn đe người biểu tình muốn phá hoại vận động tranh cử

Lê Thanh Hà LDO | 20/06/2020 10:30

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.6 đã cảnh báo sẽ nghiêm trị bất cứ người biểu tình nào phá hoại vận động tranh cử ở Tulsa, Oklahoma.

"Bất kỳ người biểu tình, người vô chính phủ, người kích động, kẻ cướp bóc hay xấu xa nào đến Oklahoma xin vui lòng hiểu, bạn sẽ không được đối xử như ở New York, Seattle, hay Minneapolis", Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài đăng trên Twitter.

Làm rõ hơn về tuyên bố này, Marc Lotter, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, cho biết cảnh báo này nhắm tới "những kẻ phá hoại" chứ không phải người biểu tình ôn hòa.

"Tổng thống ủng hộ biểu tình ôn hòa và những người đang thực thi quyền trong Tu chính án thứ nhất (bảo vệ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do họp hội và kiến nghị). Nếu vận động tranh cử xuất hiện tình trạng bạo loạn, cướp bóc, đốt phá hay bạo lực leo thang như tại một số thành phố khác, cảnh sát sẽ có biện pháp xử lý", ông Lotter nói.

Phát biểu trước các phóng viên trong một cuộc họp ngắn, người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết, các cuộc biểu tình phá hoại trước đó là không thể chấp nhận được trong khi những người biểu tình ôn hòa sẽ được cho phép.

Vận động tái tranh cử là sự kiện lớn đầu tiên của Tổng thống Trump sau khi đại dịch COVID-19 "hoành hành" tại nhiều bang, đồng thời, bất ổn đã diễn ra 3 tuần nay khi các cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra phản đối phân biệt sắc tộc và việc sử dụng bạo lực quá mức của cảnh sát.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ khởi động lại chiến dịch vận động tranh cử, chuẩn bị cho cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Điểm đầu tiên được lựa chọn là ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma, vào ngày 19.6.

Sau đó không lâu, theo The Guardian, tổng thống đã bất ngờ thông báo lùi ngày tổ chức từ 19.6 sang 20.6 để tránh trùng với ngày lễ Juneteenth - ngày kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ cuối cùng ở Mỹ, tại Texas năm 1865.

Trong một thông cáo báo chí được trích dẫn bởi CBS News, thành phố Tulsa cho biết: "Sở Mật vụ yêu cầu thành phố dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào cuối tuần này. Tulsa đã tuân thủ yêu cầu". Dự kiến sẽ có hơn 100.000 người tham dự sự kiện này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn