MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraina chỉ trích Canada

Ngọc Vân LDO | 13/07/2022 08:19

Tổng thống Ukraina chỉ trích Canada vì trả lại thiết bị đường ống dẫn khí Nord Stream của Nga.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky lập luận, việc Canada chuyển trả tuabin cho đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức sẽ bị Mátxcơva coi là "điểm yếu".

RT dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết Bộ Ngoại giao Ukraina đã triệu Đại sứ Canada về quyết định "hoàn toàn không thể chấp nhận được" liên quan việc trả lại một hạng mục đã sửa chữa cho Đức. Thiết bị này của Nord Stream được Đức gửi sang Canada để sửa, nhưng không được trả lại đúng hạn do vướng các lệnh trừng phạt Nga của Canada. Tuy nhiên, cuối cùng Ottawa đã đồng ý miễn trừ trừng phạt và trả lại thiết bị.

“Quyết định về việc miễn trừ các lệnh trừng phạt sẽ được Mátxcơva coi là một dấu hiệu của sự yếu kém” - Tổng thống Zelensky lập luận hôm 12.7.

“Nếu họ có thể được miễn trừ trừng phạt như vậy, thì ngày mai hoặc ngày kia, họ sẽ muốn những quyền miễn trừ nào? Đó là một vấn đề rất nguy hiểm. Giờ đây, không còn nghi ngờ gì nữa, Nga sẽ không chỉ cố gắng hạn chế hết mức có thể mà còn cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt cho Châu Âu vào thời điểm cấp bách nhất. Đây là những gì chúng ta cần chuẩn bị” - Tổng thống Ukraina nói.

Tuabin bị kẹt ở Canada do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraina. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hồi tháng trước cho biết họ buộc phải giảm lưu lượng khí đốt qua Nord Stream vì tuabin không được trả về đúng hạn. Ngày 11.7, Gazprom tạm thời cắt hoàn toàn khí đốt cho Châu Âu qua Nord Stream trong vòng 10 ngày để bảo trì thường niên.

Nga bảo trì đường ống dẫn khí Nord Stream từ ngày 11-21.7.2022. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck trước đó lập luận rằng quyết định của Gazprom nhằm giảm lưu lượng khí đốt qua Nord Stream là có động cơ chính trị. Đồng thời, ông cũng thúc giục Canada cho phép chuyển tuabin sang Đức.

“Các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ có nghĩa là nó phải làm tổn thương và gây hại cho Nga cùng Tổng thống Vladimir Putin nhiều hơn là ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng tôi. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi phải lấy tuabin về vì chúng tôi chứ không phải vì ông Putin” - Bộ trưởng Habeck nói với Bloomberg vào tuần trước.

Ngày 11.7, Ottawa đã bật đèn xanh cho việc trả lại tuabin. “Canada sẽ cấp giấy phép có thời hạn và cho phép Siemens Canada trả lại các tuabin của Nord Stream 1 đã sửa chữa cho Đức” - Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Jonathan Wilkinson cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ động thái này, nói rằng “trong ngắn hạn, tuabin sẽ cho phép Đức và các nước Châu Âu khác bổ sung dự trữ khí đốt, tăng cường an ninh năng lượng và khả năng phục hồi, đồng thời chống lại nỗ lực vũ khí hóa năng lượng của Nga”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn