MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu ngày 2.8.2022. Ảnh: Twitter

Tổng thống Ukraina thừa nhận không đấu nổi Nga ở Donbass

Song Minh LDO | 03/08/2022 10:52

Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraina không thể phá vỡ lợi thế của Nga về pháo binh và nhân lực ở Donbass.

Ngày 2.8, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gọi cuộc giao tranh ở Donbass (miền đông Ukraina) là "địa ngục” khi quân đội Nga vượt trội về quân số và vũ khí. Ông Zelensky đồng thời kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm vũ khí như hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS.

RT đưa tin, trong bài phát biểu dài 5 phút trước người dân Ukraina, Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden và NATO đã gửi “tên lửa rất hiệu quả”, cam kết sẽ gây "tổn thất đau đớn hơn" cho Nga.

“Từ HIMARS trở thành từ gần như đồng nghĩa với từ “công lý” cho đất nước của chúng tôi” - ông Zelensky nói.

Cho đến nay, Mỹ đã gửi 16 hệ thống tên lửa HIMARS  tới Ukraina. Nga cho biết đã phá hủy 4 trong số đó, mặc dù Kiev và Lầu Năm Góc phủ nhận điều này. Ông Zelensky bày tỏ mong muốn nhận thêm nhiều vũ khí hơn nữa từ phương Tây và cảm ơn các nhà ngoại giao Ukraina đã cố gắng thu xếp các lô hàng bổ sung.

“Tuy nhiên, chúng tôi không thể phá vỡ lợi thế của quân đội Nga về pháo binh và nhân lực, và điều này được thể hiện rất rõ trong cuộc giao tranh, đặc biệt là ở Donbass. Peski, Avdeevka, các hướng khác cũng như vậy. Ở đó chỉ là địa ngục, thậm chí không thể được mô tả bằng lời” - Tổng thống Ukraina nói thêm.

Hai thị trấn gần Donetsk đã chứng kiến ​​các cuộc giao tranh ác liệt trong tuần qua. Ngày 2.8, nhà báo Ukraina Yuriy Butusov cho biết, lực lượng Nga đã bắn 6.500 quả đạn pháo vào mỗi ngôi làng trong vòng chưa đầy 24 giờ. “Mọi chuyện diễn ra như vậy đã 6 ngày nay, và thật khó hiểu làm sao mà lực lượng bộ binh của chúng tôi có thể sống sót dưới trận đánh này” - nhà báo Butusov viết.

Theo Butusov, quân đội Ukraina đang nắm giữ phòng tuyến, nhưng “nếu không có chiến đấu cơ phản công, thì số lượng lớn bộ binh sẽ bị tiêu diệt trong một ngày”. Một trung đội dự bị cố gắng tiến công đã bị chia cắt trong vài phút, chỉ có 1/15 người bình an vô sự.

“Tất cả dự trữ đã được dùng hết, các thiết bị quân sự bốc cháy, kẻ thù tiếp cận và chiếm vị trí của chúng tôi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào sau một loạt pháo khác. Hiện giờ chúng tôi đang mất Péski, mọi khả năng về nhân lực và vật lực của chúng tôi gần như cạn kiệt” - Butusov viết.

Nga đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk - được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt ở Ukraina. Thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian đã được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và “tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh”.

Vào tháng 2.2022, Nga công nhận các nước cộng hòa ở Donbass là các quốc gia độc lập,  đồng thời yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập NATO hay bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Mátxcơva là hoàn toàn vô cớ.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn