MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên. Ảnh: J.P

Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên

Hà Liên LDO | 17/10/2017 10:30
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16.10 ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, tuân thủ theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các biện pháp kinh tế đặc biệt, phản ứng với các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng vào cuối năm 2016.

Theo Sputnik, sắc lệnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký về việc thực hiện các biện pháp trừng phạt Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực vào ngày 14.10.

Sắc lệnh này đưa ra những lệnh trừng phạt bổ sung phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an, bao gồm cả lĩnh vực thương mại, kinh tế, tài chính, khoa học và kỹ thuật với Triều Tiên.

"Hợp tác khoa học và kỹ thuật với các cá nhân hoặc các nhóm đại diện cho CHDCND Triều Tiên nên bị đình chỉ", sắc lệnh nêu rõ.

Sắc lệnh dài gần 40 trang nêu các biện pháp trừng phạt cụ thể đã được đưa ra năm 2007 và cũng quyết định trừng phạt 11 cá nhân Triều Tiên và 10 thực thể liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, còn có một danh mục các nguyên liệu, công nghệ và các sản phẩm bị cấm xuất khẩu sang Triều Tiên.

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh một phái đoàn Triều Tiên tới St Petersburg để tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 37.

Nghị quyết 2321 là nghị quyết về các biện pháp kinh tế đặc biệt đối với Triều Tiên và được thông qua ngày 30.11.2016 nhằm đáp trả các cuộc thử tên lửa của Bình Nhưỡng vào cuối năm 2016. Để ngăn chặn sự phát triển của các chương trình bị cấm ở Triều Tiên, các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế sự hợp tác của Bình Nhưỡng với các quốc gia khác, bao gồm cả lĩnh vực quân sự - kỹ thuật, tài chính, giao thông vận tải và giáo dục.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko khẳng định rằng Mátxcơva mạnh mẽ lên án hành động của Bình Nhưỡng trong việc phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về các cuộc thử tên lửa hạt nhân và hạt nhân của Triều Tiên. Sau vụ thử mới nhất Triều Tiên thực hiện ngày 15.9, Điện Kremlin gọi đây là một "sự khiêu khích" làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Vụ phóng tên lửa mới nhất chỉ diễn ra vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, phản ứng lại vụ thử hạt nhân lần 6 ngày 3.9. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên xuất khẩu hàng dệt may, hạn chế nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn