MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổng thống Zelensky bãi nhiệm Đại sứ Ukraina tại Đức và nhiều nước

Ngọc Vân LDO | 10/07/2022 15:59
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 9.7 bãi nhiệm Đại sứ Ukraina tại Đức và một loạt nước khác.

Theo Reuters, hôm 9.7, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông báo bãi nhiệm các Đại sứ Ukraina tại Đức, Ấn Độ, Cộng hòa Séc, Na Uy và Hungary, đồng thời cho biết, các ứng cử viên mới đã sẵn sàng cho các vị trí này.

"Việc luân chuyển là một phần bình thường của thực tiễn ngoại giao" - ông Zelensky cho biết trong một tuyên bố. Không rõ các đại sứ bị bãi nhiệm có được chỉ định các vị trí mới hay không.

Tổng thống Zelensky thúc giục các nhà ngoại giao nước này kêu gọi quốc tế tăng cường hỗ trợ và viện trợ quân sự cho Ukraina khi nước này đang chống đỡ chiến dịch quân sự của Nga

Mối quan hệ của Ukraina với Đức - quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga và cũng là nền kinh tế lớn nhất Châu Âu - đặc biệt nhạy cảm. Ông Andrey Melnyk - được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraina tại Đức vào cuối năm 2014 - rất nổi tiếng trong giới chính trị gia và nhà ngoại giao ở Berlin.

Nhà ngoại giao 46 tuổi này thường xuyên có phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội, đồng thời luôn chỉ trích các chính trị gia và trí thức phản đối việc trang bị vũ khí cho Ukraina để chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Ông Melnyk từng có lời lẽ xúc phạm Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi ông Scholz không nhận ngay lời mời của Tổng thống Zelensky đến thăm Ukraina.

Mặc dù ông Melnik nhiều lần bảo vệ các phát ngôn của mình, nhấn mạnh rằng đó "không phải là vấn đề phải xin lỗi", nhưng vào cuối tháng 6, ông thừa nhận "hối hận" về tuyên bố xúc phạm.

“Đó là một tuyên bố mà sau đó tôi đã hối tiếc. Tôi sẽ đích thân xin lỗi Thủ tướng Scholz” - ông Melnik nói với tạp chí Berlin Der Spiegel vào thời điểm đó. Vẫn chưa rõ liệu nhà ngoại giao có thực sự có cơ hội đưa ra lời xin lỗi Thủ tướng Đức hay không.

Kiev và Berlin cũng đang mâu thuẫn về một tuabin do Đức sản xuất đang được sửa chữa ở Canada. Tuabin này được sử dụng cho đường ống dẫn khí Nord Stream 1 từ Nga sang Đức. Vì tuabin không được trả lại đúng hạn nên Nga cắt tới 60% khí đốt sang Đức, viện dẫn lý do kỹ thuật.

Trong khi đó, Ukraina đã tìm cách ngăn Canada trả lại thiết bị, nói rằng việc trả lại sẽ vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, cuối cùng Canada hôm 9.7 đã đồng ý trả lại Đức tuabin.

Vào đầu tuần qua, tờ Bild của Đức đưa tin về việc Đại sứ sắp bị bãi nhiệm, nói rằng nhà ngoại giao này có thể được sắp xếp để đảm nhận một vị trí mới trong Bộ Ngoại giao Ukraina, thậm chí có thể trở thành Thứ trưởng Ngoại giao.

“Ông Andrey Melnik được đánh giá rất cao ở Kiev vì công việc của ông ấy” - một quan chức chính phủ Ukraina nói với tờ Bild.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn