MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biểu tình ở Belarus. Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky cảnh báo Belarus chớ noi gương Ukraina

Song Minh LDO | 27/08/2020 15:58
Tổng thống Ukraina hy vọng nước láng giềng Belarus sẽ không theo bước chân biểu tình “Maidan” của Kiev.

Các nhà bình luận quốc tế so sánh tình hình bất ổn đang diễn ra ở Belarus với các cuộc biểu tình của phe đối lập diễn ra trên quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev của Ukraina năm 2014. 

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói với hãng tin Euronews có trụ sở tại Pháp: “Tôi sẽ không muốn họ lặp lại những sự kiện tương tự như những gì chúng tôi đã có vào năm 2014. Tôi không muốn người dân Belarus chết. Tôi không muốn họ bị bắn chết hoặc xảy ra những vụ đổ máu nghiêm trọng”. 

Maidan trong tiếng Ukraina có nghĩa là quảng trường. Do các cuộc biểu tình năm 2014 phần lớn diễn ra ở quảng trường Độc lập ở trung tâm Kiev nên từ “Maidan” được dùng với hàm ý hoạt động chính trị, biểu tình.

Tháng 2.2014, Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych bị cách chức sau nhiều tháng biểu tình trên đường phố Kiev. Có thời điểm, các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình khiến hơn 100 người chết và nhiều người khác bị thương. Tổng thống Ukraina Zelensky hy vọng Belarus sẽ tránh được số phận tương tự.

“Tôi thực sự nghĩ rằng vẫn chưa quá muộn để các nhà chức trách và xã hội bắt đầu đối thoại” - ông Zelensky nói và làm rõ rằng “Ukraina sẽ không can thiệp”.

Belarus hiện đang trải qua tình trạng bất ổn hàng loạt sau kết quả gây tranh cãi của cuộc bầu cử tổng thống ngày 9.8, mà phe đối lập cho là đã bị làm giả. 

Kể từ ngày bầu cử, những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát trên các đường phố của Belarus, trong khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và đạn cao su chống lại công dân. 

Theo kết quả chính thức của cuộc bầu cử, Tổng thống Alexander Lukashenko đã giành được 80% phiếu bầu, trong khi ứng cử viên đối lập Svetlana Tikhanovskaya đứng thứ hai với 10%, nhưng phe đối lập cho rằng ứng viên này thắng cử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn