MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Tổng thống Zelensky tiết lộ số tiền Mỹ chi cho Ukraina mỗi tháng

Ngọc Vân LDO | 26/09/2022 20:52

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Mỹ đang hỗ trợ Ukraina rất nhiều tiền mỗi tháng.

Chính phủ Ukraina đang được hỗ trợ rất nhiều bằng tiền của Mỹ, theo đó người nộp thuế Mỹ đóng góp 1,5 tỉ USD mỗi tháng cho ngân sách Ukraina - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tiết lộ.

Số tiền này đã được nhà lãnh đạo Ukraina đề cập trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Margaret Brennan của CBS cho chương trình “Face the Nation” phát sóng hôm 25.9.

“Hiện tại Kiev đang thâm hụt ngân sách 5 tỉ USD. Mỹ cung cấp cho chúng tôi 1,5 tỉ USD mỗi tháng để hỗ trợ chúng tôi chống lại Nga” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky lập luận rằng việc Mỹ trang bị vũ khí và giúp Ukraina về mặt quân sự là “đôi bên cùng có lợi”. Ông Zelensky cam kết, một khi Nga bị đánh bại, người dân Ukraina sẽ trở về quê hương và bắt đầu đóng thuế, giảm bớt gánh nặng cho những người đóng thuế ở Mỹ.

“Đối với Mỹ, đó sẽ là một khoản tiết kiệm đáng kể, nhưng đối với chúng tôi, đó sẽ là cơ hội để đảm bảo lãnh thổ của chúng tôi và giúp người dân của chúng tôi an toàn” - ông nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ giúp Ukraina “chừng nào còn có thể” để đảm bảo thắng Nga về mặt chiến lược - mà ông tuyên bố là mục tiêu cuối cùng của Washington trong cuộc xung đột.

Tuy nhiên, nhiều người Mỹ không chia sẻ quan điểm của tổng thống rằng xung đột Nga-Ukraina là cốt yếu. Theo hãng thăm dò Rasmussen, Ukraina không lọt vào danh sách 10 vấn đề hàng đầu mà cử tri Mỹ quan tâm.

Đầu tháng này, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội cho phép viện trợ bổ sung cho Ukraina 12 tỉ USD, trong đó bao gồm 4,5 tỉ USD để hỗ trợ tài chính cho Kiev sau tháng 9. Ông Biden cũng yêu cầu 2 tỉ USD để giúp Ukraina bù đắp giá năng lượng đang tăng.

Gói này dự kiến ​​được thông qua vào ngày 30.9, nhưng một số nhà phân tích chính trị đặt câu hỏi liệu dòng tiền chảy vào Ukraina có thể duy trì sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào tháng 11 hay không.

“Mỹ không đủ khả năng cung cấp tiền cho Ukraina khi chúng tôi có lạm phát, giá khí đốt cao, khủng hoảng chuỗi cung ứng - tất cả những điều trên đang diễn ra ở quê nhà. Đó là những gì tôi đang nghe được từ các cử tri của mình” - một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa nói với tờ Politico.

Tờ Politico dự đoán rằng nếu Đảng Cộng hòa giành được Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ, những yêu cầu viện trợ khẩn cấp cho Ukraina của Tổng thống Joe Biden sẽ bị phản đối nhiều hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn