MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) gặp gỡ các phái đoàn Nga và Ukraina trước vòng đàm phán hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29.3.2022. Ảnh: Xinhua

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bi quan về đàm phán hòa bình Nga - Ukraina

Thanh Hà LDO | 10/05/2023 07:13
Đàm phán hoà bình ở Ukraina hiện nay là điều bất khả thi khi cả Nga -Ukraina đều tin có thể giành chiến thắng quân sự và không sẵn sàng thỏa hiệp.

Có rất ít cơ hội để đàm phán Nga và Ukraina sớm diễn ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với tờ El País của Tây Ban Nha. 

Trong cuộc phỏng vấn được công bố tuần này, ông Guterres nói: “Thật không may, tôi tin rằng các cuộc đàm phán hòa bình là không thể vào lúc này". 

Ông giải thích, Nga dường như không sẵn lòng "rút khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát" vào thời điểm này trong khi "Ukraina đang hy vọng giành lại các vùng lãnh thổ" bằng vũ lực.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nói thêm, dù cả Kiev và Mátxcơva vẫn tin có thể đạt được mục tiêu của mình về mặt quân sự, tổ chức đa phương lớn nhất thế giới vẫn đang làm tất cả những gì có thể để khiến 2 bên đàm phán.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng đàm phán hoà bình Nga - Ukraina là điều bất khả thi vào thời điểm hiện tại. Ảnh: Xinhua 

Ông Antonio Guterres đề cập đến thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen là “sáng kiến quan trọng nhất” cho đến thời điểm hiện tại. Tương lai của thoả thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraina do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đang ở tình thế chưa rõ ràng về tương lai khi Nga từ chối gia hạn sau ngày 18.5. 

Theo ông Guterres, các đại diện cấp cao đang làm việc để sắp xếp cuộc họp của các bên liên quan tại Istanbul nhằm gia hạn thỏa thuận. Ông cũng thừa nhận sự phản đối của Mátxcơva là hợp lý. Ông đồng thời nói thêm, dù việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Nga không bị trừng phạt nhưng đang bị ngăn cản bởi “những trở ngại gián tiếp vẫn còn”.

Chia sẻ với Haberturk TV của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7.5, ông Ibrahim Kalin - cố vấn hàng đầu của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về chính sách đối ngoại - cho rằng: “Xung đột Nga - Ukraina sẽ không kết thúc với lợi ích về vị trí mà với một thỏa thuận an ninh mới giữa 2 khối toàn cầu”. Ông lập luận, cuộc xung đột hiện tại thực sự là cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây, điều này lặp lại quan điểm của Mátxcơva. 

“Cuộc chiến này không phải giữa Nga và Ukraina mà là giữa Nga và khối phương Tây. Chiến tranh Lạnh 2.0" - ông Kalin giải thích.

Tuy nhiên, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý, hiện có rất ít cơ hội đối thoại vì “bầu không khí quốc tế đang nghiêng về chiến tranh hơn là hòa bình”.

Trong khi đó, cùng ngày, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói với CBS News rằng, xung đột ở Ukraina có thể đang tiến đến điểm ngoặt. Nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ dự đoán các cuộc đàm phán hòa bình dưới sự bảo trợ của Trung Quốc có thể diễn ra vào cuối năm 2023.

Bắc Kinh đã đề xuất kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm nhân dịp 1 năm xung đột Nga - Ukraina. Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh một nội dung trong tài liệu của Trung Quốc, trong khi Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đồng ý với một số điểm nhưng giữ quan điểm không đàm phán với chính phủ của Tổng thống Putin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn