MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm vũ trụ Trung Quốc bay ngang qua bầu trời. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trạm vũ trụ Trung Quốc bay ngang bầu trời trong bộ ảnh tuyệt mỹ

Khánh Minh LDO | 22/11/2021 11:53

Bộ ảnh Trạm vũ trụ Trung Quốc Thiên Cung bay ngang qua bầu trời được Tân Hoa Xã đăng tải ngày 22.11.

Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc là trạm không gian được đựa vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Sau khi hoàn thành, trạm vũ trụ Thiên Cung sẽ có khối lượng bằng 1/5 Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và có kích thước bằng trạm không gian Mir của Nga đã ngừng hoạt động. Module cốt lõi Thiên Hà được phóng vào ngày 29.4.2021.

Trạm vũ trụ Trung Quốc bay ngang qua bầu trời. Ảnh: Tân Hoa Xã

Việc xây dựng Trạm vũ trụ Thiên Cung đánh dấu giai đoạn thứ ba của chương trình Thiên Cung, dựa trên kinh nghiệm thu được từ các tiền thân của nó, Thiên Cung 1 và Thiên Cung 2.

Trạm vũ trụ Trung Quốc bay ngang qua bầu trời. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngày 29.9.2011, Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 dài 10,4 mét đã được phóng lên để thực hiện các thí nghiệm lắp ghép và lên quỹ đạo. Trạm vũ trụ này đã ngừng hoạt động vào tháng 3.2016 và quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất vào tháng 4.2018.

Ngày 15.9.2016, Trạm vũ trụ Thiên Cung 2 được phóng và đã trở lại bầu khí quyển của Trái đất vào ngày 19.7.2019, sau khi hoàn thành một loạt những thí nghiệm được giao.

Ngày 26.10.2021, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-13, đưa ba phi hành gia trong một sứ mệnh kéo dài 6 tháng để xây dựng Trạm vũ trụ Thiên Cung.

Trạm vũ trụ Trung Quốc bay ngang qua bầu trời. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng rằng nghiên cứu được thực hiện trên trạm không gian sẽ cải thiện khả năng của các nhà nghiên cứu trong việc tiến hành các thí nghiệm khoa học trong không gian. Một tên lửa đẩy Trường Chinh 2 với tàu không gian Thần Châu sẽ luôn ở chế độ chờ cho nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn