MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vũ Hán lên kế hoạch xét nghiệm cho toàn dân trong vòng 10 ngày. Ảnh: AFP.

"Trận chiến 10 ngày" xét nghiệm COVID-19 cho 11 triệu dân Vũ Hán có khả thi

Hải Anh LDO | 13/05/2020 13:00

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc lên kế hoạch xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ 11 triệu dân của thành phố - nhiều hơn toàn bộ dân số của Hy Lạp.

"Trận chiến 10 ngày"

Kế hoạch xét nghiệm COVID-19 toàn dân Vũ Hán dường như đang ở giai đoạn ban đầu, với tất cả các quận huyện của thành phố được yêu cầu nộp chi tiết cách thức xét nghiệm cho dân cư từng khu vực trong thời gian 10 ngày, theo BBC. 

Bản tin của The Paper dẫn văn bản nội bộ của thành phố Vũ Hán cho biết, mọi quận của thành phố được yêu cầu soạn kế hoạch xét nghiệm 10 ngày từ trưa ngày 12.5. Mỗi quận chịu trách nhiệm soạn kế hoạch xét nghiệm riêng dựa trên quy mô dân số và liệu có dịch bệnh đang xảy ra trên địa bàn hay không. 

Văn bản của thành phố Vũ Hán gọi kế hoạch xét nghiệm là "trận chiến 10 ngày", nhấn mạnh người cao tuổi và các khu dân cư có mật độ dân số cao nên được ưu tiên trong xét nghiệm. 

Tuy nhiên, Thời báo Hoàn cầu dẫn lời một số quan chức y tế cấp cao cho biết, xét nghiệm toàn thành phố Vũ Hán không khả thi và tốn kém. Peng Zhiyong - Giám đốc khoa điều trị đặc biệt ở Bệnh viện Chung Nam thuộc Đại học Vũ Hán cho rằng, thay vì xét nghiệm toàn dân nên xét nghiệm tập trung vào đối tượng nhân viên y tế, những người dễ tổn thương và những người có tiếp xúc trực tiếp với các ca mắc COVID-19 đã được xác nhận. 

Một giám đốc khác thuộc Đại học Vũ Hán cũng cho rằng, số lượng lớn dân số Vũ Hán, khoảng 3-5 triệu người, đã được xét nghiệm COVID-19 và Vũ Hán có thể xét nghiệm cho 6-8 triệu dân số còn lại trong giai đoạn 10 ngày. 

Theo phóng viên Amy Cheng của đài NPR, cơ quan y tế Vũ Hán thông tin ngày 29.4 là tới thời điểm đó, thành phố đã xét nghiệm cho khoảng 1 triệu người. 

Từ hồi cuối tháng 4, chinanews.cn cho hay, Vũ Hán đã xét nghiệm cho giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên các phương tiện giao thông công cộng, nhân viên dịch vụ ở các trung tâm thương mại và các địa điểm công cộng khác, cũng như những nhân viên giám sát và người cao tuổi tại các viện dưỡng lão.

Về xét nghiệm COVID-19, hiện Mỹ tiến hành khoảng 300.000 xét nghiệm mỗi ngày, theo Nhà Trắng. Cho tới nay (ngày 12.5, theo BBC), nước này xét nghiệm cho tổng số khoảng 9 triệu người. 

Kế hoạch có khả thi?

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Chen Xi - Giáo sư trợ lí (Assistant Professor), trường y tế công Đại học Yale, Mỹ, nói rằng, các thành phố ở Trung Quốc có mật độ dân cư cao hơn nhiều so với các đô thị ở phương Tây. Do đó, xét nghiệm trên quy mô lớn như ở Vũ Hán để giải quyết vấn đề lây nhiễm cộng đồng là điều cần thiết. Ông cho rằng, động thái của Vũ Hán đóng vai trò tích cực trong việc ngăn chặn đại dịch trỗi dậy trở lại ở thành phố. 

Yang Zhanqiu - Phó giám đốc khoa Sinh học mầm bệnh của Đại học Vũ Hán nói rằng, xét nghiệm trên quy mô thành phố giúp dân cư ở tâm dịch COVID-19 cảm thấy thoải mái hơn và đẩy nhanh tiến trình trở lại học tập và làm việc.  

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, BBC cho hay, có những ý kiến bày tỏ nghi vấn liệu có thể xét nghiệm trên quy mô lớn như vậy trong khoảng thời gian kể trên không. "Không thể xét nghiệm được cho nhiều người như vậy" - một người dùng Weibo bình luận.

Một người khác cũng đặt câu hỏi về chi phí cho việc xét nghiệm trên quy mô lớn như vậy. Một người dùng Weibo khác nhận định, xét nghiệm COVID-19 như vậy nên được thực hiện trước khi Vũ Hán kết thúc phong tỏa. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn