MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rời nhiệm sở hôm 20.1, ông Donald Trump tuyên bố sẽ "trở lại theo một cách nào đó". Ảnh: AFP

Trắng án luận tội, ông Trump rộng đường tái tranh cử năm 2024

Khánh Minh LDO | 14/02/2021 15:48
43 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu để tha bổng cho cựu Tổng thống Donald Trump trong phiên tòa luận tội thứ hai, mở đường cho cựu lãnh đạo Đảng Cộng hòa tái tranh cử trong năm 2024.

Mặc dù một số thành viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội đã lên tiếng ủng hộ việc cấm ông Donald Trump nắm giữ chức vụ liên bang bằng cách viện dẫn Phần 3 của Tu chính án 14, song các chuyên gia luật nói với tờ Newsweek vào tháng trước rằng, làm như vậy sẽ không đơn giản và có thể đặt ra câu hỏi về tính hợp hiến trong trường hợp của ông Donald Trump.

Trong khi đó, việc ông Donald Trump được trắng án luận tội có nghĩa là ông được phép tái tranh cử vào chức vụ liên bang. Mặc dù ông Donald Trump chưa công bố kế hoạch tìm kiếm chức tổng thống vào năm 2024, song khi rời Nhà Trắng vào ngày kết thúc nhiệm kỳ hôm 20.1, ông Donald Trump tuyên bố: "Tôi sẽ trở lại theo một cách nào đó".

Nhiều người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump dường như tán thành sự trở lại giả định của ông. Cuộc thăm dò gần đây cho thấy, đa số cử tri bầu cho ông Donald Trump tin rằng ông nên tái tranh cử tổng thống vào năm 2024, trong khi gần 2/3 cử tri Đảng Cộng hòa cho biết sẽ cân nhắc tham gia một chính đảng mới dưới sự lãnh đạo của ông.

Theo Reuters, ông Donald Trump hiện vẫn là nhân vật có uy tín trong Đảng Cộng hòa - ít nhất là cho đến bây giờ. Cuộc bỏ phiếu của 43 trong số 50 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa để tuyên bố trắng án cho ông Donald Trump về tội kích động cuộc bạo loạn chết người vào tháng trước tại Điện Capitol, trong khi chỉ 7 người của đảng này bỏ phiếu kết tội, cho thấy ông Donald Trump vẫn có sức mạnh trong Đảng Cộng hoà.

Ông Donald Trump đã duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng Cộng hòa trong các cuộc thăm dò ngay cả sau cuộc bạo loạn ngày 6.1 tại Điện Capitol. Chỉ vài ngày sau cuộc bạo loạn, một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy, 70% đảng viên Cộng hòa vẫn chấp thuận hiệu suất công việc của ông Donald Trump, và một cuộc thăm dò sau đó cho thấy một tỉ lệ tương tự tin rằng ông nên được phép tái tranh cử.

Theo BBC, việc ông Donald Trump được trắng án, ở cấp độ cơ bản nhất, là một chiến thắng dành cho cựu tổng thống. Ông Donald Trump vẫn đủ điều kiện để tái tranh cử tổng thống một lần nữa vào năm 2024, nếu ông muốn vậy.

Bệ đỡ của ông Donald Trump, với tất cả những chỉ số, phần lớn vẫn còn vẹn nguyên. Cả tại Hạ viện và Thượng viện, hầu hết các đảng viên Cộng hòa đều phản đối thủ tục luận tội. Những người phá vỡ hàng ngũ đã phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội và, trong một số trường hợp, những lời khiển trách chính thức từ các cử tri Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, theo BBC, ông Donald Trump đã không ra bước khỏi phiên tòa luận tội này mà không bị tổn hại gì. Một trong những phần đáng nhớ nhất của vụ truy tố từ những người quản lý luận tội là các video mới tinh về những người ủng hộ ông Donald Trump, đội mũ Make America Great Again và vẫy cờ Trump, lục lọi Điện Capitol.

Những hình ảnh đó có thể không khiến ông Donald Trump bị mất điểm trong số các hồ sơ và thứ bậc trong Đảng Cộng hòa, nhưng những cử tri độc lập - và những người ôn hòa - khó mà quên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn