MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận tối 22.10. Ảnh: AFP

Tranh luận bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden công kích nhau về COVID-19

Song Minh LDO | 23/10/2020 09:14

Chủ đề đầu tiên của cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và Joe Biden tối 22.10 là về đại dịch COVID-19, vấn đề then chốt của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden mở đầu cuộc tranh luận cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 bằng cách cho rằng cách thức Tổng thống Donald Trump xử lý đại dịch COVID-19 ở Mỹ sẽ khiến ông thất cử vào tháng 11.

“220.000 người Mỹ đã chết. Nếu các bạn không nghe thấy gì khác mà tôi nói tối nay, hãy nghe điều này... bất cứ ai chịu trách nhiệm về số người chết nhiều như vậy không nên tiếp tục làm Tổng thống Mỹ" - ông Biden nói, ám chỉ ông Trump nói với các phóng viên rằng ông không chịu trách nhiệm về virus.

Ông Biden so sánh việc xử lý COVID-19 của ông Trump với những gì ông nói là cách thức của ông: Tập trung vào việc kêu gọi mọi người đeo khẩu trang và xét nghiệm virus nhanh hơn.

“Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn quốc gia về cách mở cửa trường học và mở doanh nghiệp một cách an toàn, đồng thời cung cấp cho họ nguồn lực tài chính” - ông Biden nói.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden cũng cảnh báo rằng điều tồi tệ nhất của COVID-19 có thể xảy ra, nói rằng đất nước sắp "bước vào một mùa đông đen tối" và Tổng thống Trump "không có kế hoạch rõ ràng và không có triển vọng rằng sẽ có vaccine cho đa số người dân Mỹ trước giữa năm sau”.

Trong khi đó, khi được người điều phối hỏi "vaccine COVID-19 sẽ được cung cấp trong những tuần tới có phải là một sự đảm bảo hay không", Tổng thống Donald Trump trả lời: "Không, đó không phải là một sự đảm bảo, nhưng tôi nghĩ rằng vaccine sẽ có vào cuối năm nay".

Khi được hỏi về tình hình số ca nhiễm COVID-19 bùng phát trở lại ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói: "Nó sẽ biến mất. Chúng ta đang học cách sống chung với nó. Chúng ta không có lựa chọn nào khác".

Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden lập tức phản công: "Ông Trump nói, chúng ta đang học cách sống chung với nó. Chúng ta đang học cách chết với nó thì đúng hơn".

Tiếp đó, nhà lãnh đạo Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc khi ông Biden nói Tổng thống Trump "không chịu trách nhiệm" về cuộc khủng hoảng COVID-19 của Mỹ.

"Xin lỗi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Không phải lỗi của tôi khi đại dịch xảy ra tại Mỹ, đó là lỗi của Trung Quốc" - ông Trump nói.

Sau phần đầu tiên tại cuộc tranh luận về việc xử lý đại dịch COVID-19, Tổng thống Trump dẫn trước về thời gian phát biểu trước cựu Phó Tổng thống Joe Biden gần ba phút.

Những thông tin quan trọng về dịch COVID-19 ở Mỹ

Số ca mắc COVID-19 mới gia tăng so với tuần trước. Ảnh: Đại học John Hopkins

- Hơn 222.000 người đã chết vì COVID-19.

- Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ dẫn đầu thế giới về tổng số ca nhiễm, với hơn 8,4 triệu ca nhiễm từ khi đại dịch bắt đầu.

- Số ca nhiễm hàng ngày: Tổng số ca mới của ngày 21.10 đã tăng lên 63.735 và là nhiều nhất trong ngày kể từ cuối tháng Bảy. Số ca mắc mới trung bình mỗi ngày đã tăng lên chỉ dưới 60.000 (59.990) - mức chưa từng có kể từ tuần đầu tiên của tháng 8. Tổng số ca mắc mới trong bảy ngày là 419.932, tăng 15% so với tuần trước.

- Phát triển vaccine: Hiện có 10 ứng cử viên vaccine COVID-19 đang trong giai đoạn cuối trên khắp thế giới tính đến 20.10, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

- Thời gian có vaccine: Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), Tiến sĩ Stephen Hahn cho biết hôm 21.10 rằng cơ quan này không có một mốc thời gian ấn định để xem xét vaccine COVID-19. Ông nói, mục tiêu là mọi người đều có thể tiêm vaccine vào mùa xuân. Để đẩy nhanh quy trình, Hahn cho biết FDA đã làm việc với các nhà sản xuất ngay từ ngày đầu tiên và giữ liên lạc trong suốt quá trình sản xuất, thay vì xem xét mọi thứ vào cuối quá trình.

Tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden và Donald Trump theo thăm dò của CNN

Tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden cao hơn ông Donald Trump

Kết quả thăm dò mới nhất của CNN trước thềm cuộc tranh luận cho thấy Tổng thống Donald Trump đang nhận được 42% ủng hộ, trong khi con số của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là 52%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn