MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Triều Tiên tăng sức ép truyền thông đề nghị Mỹ dỡ bỏ trừng phạt trong bối cảnh thượng đỉnh Trump – Kim lần 2 chưa ngã ngũ. Ảnh: Nikkei.

Triều Tiên đặt dấu hỏi về toan tính của Mỹ trong sách lược trừng phạt

Thanh Hà LDO | 16/10/2018 15:00
Triều Tiên kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngay lập tức, trong đó nhấn mạnh các biện pháp cấm vận cho thấy Washington tiếp tục chính sách thù địch nhắm vào Bình Nhưỡng.

Bài bình luận đăng tải trên KCNA ngày 16.10 cho rằng, Mỹ nên thực hiện các bước đi tương ứng để đáp lại những động thái hòa giải lớn mà Triều Tiên đã thực hiện trong vài tháng qua.

"Nếu Mỹ có ý định kiên quyết không chịu nhượng bộ trong vấn đề trừng phạt, điều đó đồng nghĩa với tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch" - nội dung bài bình luận nhấn mạnh.

Tác giả bài viết lập luận, khoảng thời gian từ khi Triều Tiên dừng thử hạt nhân và các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đã khá dài. Do đó, đương nhiên các biện pháp trừng phạt đối với chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên cần được dỡ bỏ.

Bài bình luận cũng nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga cũng đã kêu gọi phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên theo từng giai đoạn và tương ứng. Điều đó đồng nghĩa với việc các bên liên quan nên thực hiện các bước đi tương xứng.

Tác giả bài viết thậm chí còn đặt câu hỏi về ý định thực sự sau lập trường cứng rắn của Washington trong việc duy trì các biện pháp trừng phạt.

"Có một thực tế không thể phủ nhận, vấn đề phi hạt nhân hóa và trừng phạt bị lạm dụng như những công cụ để đáp ứng phần nào các lợi ích và chiến lược của các lực lượng chính trị nội bộ Mỹ chứ không phải để tháo gỡ các nút thắt trong quan hệ Triều Tiên và Mỹ trong một chừng mực nào đó" - bài bình luận nhấn mạnh.

Bài bình luận được đăng tải trong bối cảnh lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên đang thúc đẩy việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2 trong thời gian sớm nhất có thể, nhằm nối lại hoạt động ngoại giao sau nhiều tháng bế tắc kể từ hội nghị đầu tiên hồi tháng 6.

Gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến thăm Bình Nhưỡng để trao đổi về vấn đề phi hạt nhân hóa cũng như thu xếp hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un. Nói về chuyến đi thứ 4 đến Bình Nhưỡng và một cuộc gặp lãnh đạo Triều Tiên, ông Mike Pompeo đánh giá đó là "tiến bộ quan trọng" trong nỗ lực phi hạt nhân hóa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn