MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nam sinh viên Mỹ Otto Warmbier. Ảnh: AP.

Triều Tiên đòi Mỹ trả 2 triệu USD viện phí cho sinh viên Otto Warmbier

Hải Anh LDO | 26/04/2019 15:40
Triều Tiên yêu cầu Mỹ trả hóa đơn y tế trị giá 2 triệu USD cho sinh viên Mỹ Otto Warmbier - nam sinh viên bị hôn mê sau khi được trả về Mỹ và đã qua đời. 

Tờ Washington Post dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, một quan chức Mỹ đã ký vào một giấy cam kết thanh toán hóa đơn các chi phí y tế trước khi được đưa Otto Warmbier trở về Mỹ từ Bình Nhưỡng năm 2017.

Đặc phái viên Mỹ đã ký cam kết theo chỉ đạo từ Tổng thống Donald Trump, theo tờ báo này.

Cũng theo Washington Post, hóa đơn sau đó được đưa đến Bộ Tài chính Mỹ và vẫn chưa được thanh toán đến cuối năm 2017. Không rõ liệu hóa đơn này đã được thanh toán hay chưa.

Otto Warmbier, sinh viên Đại học Virginia, bị bắt giam ở Triều Tiên sau cáo buộc gỡ một tấm áp phích tuyên truyền trong khách sạn khi đến Triều Tiên trong tour du lịch hồi tháng 1.2016. Anh bị cáo buộc đánh cắp áp phích tuyên truyền và bị xét xử 15 năm lao động khổ sai.

Nam sinh viên bị hôn mê khi được trả về Mỹ và qua đời một thời gian đó.

AFP cho hay, trả lời câu hỏi của báo giới về yêu cầu bình luận về khoản tiền viện phí 2 triệu USD này, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đáp: "Chúng tôi không bình luận về các cuộc đàm phán con tin, đó cũng là lý do tại sao những cuộc đàm phán của chính quyền này luôn rất thành công".

Quan chức Mỹ ký vào hóa đơn này, theo CNN, là ông Joseph Yun - đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Trả lời CNN hôm 25.4, ông Yun nói rằng không thể tiết lộ chi tiết về các cuộc trao đổi ngoại giao của mình. Nhưng ông cho biết, Tổng thống Donald Trump chỉ thị "làm bất cứ điều gì có thể" để đưa Warmbier trở về nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn