MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Donald Trump đang đứng trước lựa chọn khó khăn về Triều Tiên. Ảnh: Daily Star

Triều Tiên dội nước lạnh dập "lửa thịnh nộ" của ông Donald Trump

Vân Anh LDO | 04/09/2017 17:00
Quả bom hạt nhân "home-made" và vụ thử chấn động lần thứ 6, cùng với lời yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch là những thách thức trực tiếp và gáo nước lạnh mà Triều Tiên dội vào lời đe doạ "lửa thịnh nộ" của Tổng thống Donald Trump.

Nếu ông Donald Trump thực hiện lời đe doạ, Mỹ sẽ tham chiến vào một cuộc xung đột quân sự mà Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis mô tả là "thảm khốc".

Theo tờ Forbes, một cuộc chiến tranh như vậy có thể phá huỷ nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump và làm thay đổi mạnh mẽ bức tranh chính trị, không những không giảm mà còn làm phức tạp thêm các vấn đề nội bộ nước Mỹ.

Nếu ông Donald Trump không thực hiện lời đe doạ nghiêm khắc của mình, ông sẽ bị xem là một con hổ giấy, và quyền lực của ông sẽ bị giảm sút. Sự tin tưởng của ông Donald Trump trên toàn cầu cũng có thể bị ảnh hưởng. 

Ông Donald Trump muốn giải quyết vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên khác với người tiền nhiệm Barack Obama, nhưng chỉ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì không đủ. Mặt khác, chính quyền của ông Donald Trump phải thận trọng để tránh leo thang cuộc khủng hoảng trong khi chưa chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo rằng các lợi ích của Mỹ không bị Triều Tiên làm hại.

Chuẩn bị cho các hoạt động quân sự thông thường chống lại Triều Tiên sẽ gặp hàng loạt khó khăn. Sơ tán dân thường khỏi các vị trí của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sẽ phải mất hàng tuần nếu không nói là hàng tháng, và có thể kích hoạt các biện pháp phủ đầu của Triều Tiên.

Hơn nữa, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhấn mạnh rằng, không có hành động quân sự nào trên bán đảo Triều Tiên xảy ra mà không có sự tham vấn Seoul. Bình Nhưỡng có thể sẽ dựa vào Seoul để kiềm chế Washington thực hiện hành động đơn phương, với lời cảnh báo rằng có đến một triệu người Hàn Quốc sẽ thiệt mạng dưới một cuộc trả đũa của Triều Tiên.

Rốt cục, ông Donald Trump có thể thực hiện giải pháp đối thoại với ông Kim Jong-un, thậm chí có nguy cơ chấp nhận thực tế rằng Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

Rõ ràng, Triều Tiên đang dùng các phép thử để định hình môi trường chiến lược có lợi cho nước này. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy ông Kim Jong-un sẵn sàng hoặc sẵn lòng đối thoại, mặc dù ông không đưa ra ngày giờ, cũng như không có bất kỳ tương tác nào với các nhà lãnh đạo quốc tế khác.

Vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên đẩy Mỹ tới gần sự lựa chọn chiến lược giữa hai lựa chọn không thể chấp nhận được: Đó là công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân, hoặc tấn công quân sự thảm khốc để chấm dứt vĩnh viễn mối đe dọa của Triều Tiên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn