MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh năm 2018 ở Singapore. Ảnh: AFP.

Triều Tiên nói về quan hệ với Mỹ nhân kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh lịch sử

Hải Anh LDO | 12/06/2020 10:20
Triều Tiên thấy việc duy trì mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đem đến cải thiện, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 12.6 nhân kỷ niệm 2 năm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo. 

Các chính sách của Mỹ chứng minh Washington vẫn là mối đe dọa lâu dài với nhà nước và nhân dân Triều Tiên, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Son-gwon cho biết trong tuyên bố được hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải. 

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Singapore vào tháng 6.2018 là lần đầu tiên tổng thống Mỹ đương nhiệm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên đương nhiệm. Tuyên bố chung của hội nghị lịch sử này được đánh giá là chưa đi vào cụ thể, thay vào đó là có 4 cam kết chung. 

Ngoại trưởng Ri Son-gwon nói rằng, khi xem xét lại, phía Mỹ dường như chỉ tập trung vào việc ghi điểm chính trị, đồng thời tìm cách cô lập và bóp nghẹt Triều Tiên, cũng như đe dọa bằng các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu và thay đổi chế độ. 

"Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp cho nhà lãnh đạo Mỹ một chương trình quảng bá khác để dùng cho việc lấy thành tích mà không thu về được bất cứ điều gì" - ông Ri Son-gwon cho biết, đồng thời nói rằng cam kết trước đó là "một cam kết trống rỗng". 

Hôm 11.6, Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ bình luận về các vấn đề liên Triều. Bình Nhưỡng tuyên bố, Washington nên giữ im lặng nếu muốn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 sắp tới diễn ra suôn sẻ.

Ngoại trưởng Ri Son-gwon cho hay, Triều Tiên mong muốn mở ra kỷ nguyên hợp tác mới sâu sắc hơn bao giờ hết nhưng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trở nên xấu đi hơn  

Theo Ngoại trưởng Triều Tiên, Mỹ tuyên bố là người ủng hộ cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên, nhưng trên thực tế, chỉ làm trầm trọng thêm tình hình. Ông tuyên bố, Triều Tiên sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng quân sự để ứng phó với mối đe dọa từ Mỹ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn