MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Triều Tiên phóng vệ tinh do thám quân sự Malligyong-1 ngày 21.11.2023. Ảnh: KCNA

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh do thám quân sự

Song Minh LDO | 22/11/2023 15:05

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh giám sát quân sự lên quỹ đạo hôm 21.11 sau hai lần thất bại.

Theo truyền thông nhà nước ở Bình Nhưỡng và quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo hôm 21.11. Vụ phóng thành công diễn ra sau hai lần thất bại hồi đầu năm nay.

Vụ phóng được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố vào sáng 22.11, cho biết, một tên lửa “đã đưa vệ tinh do thám Malligyong-1 vào quỹ đạo một cách chính xác”. Vệ tinh được phóng bằng tên lửa Chollima-1 mới từ bãi phóng ở Tongchang-ri trên bờ biển phía tây lúc 22h42 ngày 21.11.

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác nhận vụ phóng, nói rằng tên lửa đã di chuyển theo hướng phía nam qua Nhật Bản.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ phóng vệ tinh ngày 21.11.2023. Ảnh: KCNA

Vụ phóng khiến Nhật Bản phát cảnh báo tên lửa đạn đạo và người dân trên đảo Okinawa được kêu gọi tìm nơi trú ẩn.

Vụ phóng diễn ra sau những nỗ lực không thành công vào tháng 5 và tháng 8 năm nay, cả hai đều rơi xuống biển ngay sau khi cất cánh.

Sau nỗ lực thứ hai, Bình Nhưỡng thông báo với Tokyo rằng sẽ thử lại một lần nữa từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.

Nhật Bản và Mỹ lên án vụ phóng. Nhà Trắng gọi đây là "sự vi phạm" nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gọi đây là "một vấn đề rất nghiêm trọng, gây lo ngại lớn cho sự an toàn của người dân chúng tôi".

Hiện chưa rõ khả năng của vệ tinh Malligyong-1 và không rõ liệu vệ tinh có truyền dữ liệu về Trái đất thành công hay không.

Triều Tiên phóng vệ tinh do thám quân sự bằng tên lửa tên lửa Chollima-1. Ảnh: KCNA

Triều Tiên trước đây đã phóng thành công hai vệ tinh, gần đây nhất là vào năm 2016. Bình Nhưỡng khẳng định cả hai vệ tinh này đều nằm trong chương trình không gian dân sự của nước này.

Trong một thông báo riêng trên KCNA hôm 21.11, cơ quan vũ trụ Triều Tiên tuyên bố, vụ phóng mới nhất là phản ứng trước “hành động quân sự hóa không gian của Mỹ và các nước”.

Cơ quan này cho biết, với việc Nhật Bản và Hàn Quốc đều lên kế hoạch phóng tên lửa trong những tháng tới, “quyền chủ quyền” của Triều Tiên là đáp trả tương tự.

Sau thời kỳ giảm căng thẳng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Triều Tiên đã tăng cường đáng kể chương trình tên lửa trong những năm gần đây, tiến hành số vụ thử tên lửa kỷ lục vào năm 2022.

Vụ phóng hôm 21.11 diễn ra khi nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đến cảng Busan của Hàn Quốc để thể hiện “cam kết với liên minh giữa Mỹ và Hàn Quốc” - theo Lầu Năm Góc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn