Ngày 19.3, thông qua một cố vấn tại Tunis, Tunisia, Saif al Islam tuyên bố ý định tái thiết Libya nhờ sự hỗ trợ của các nước láng giềng.
Không phải ngẫu nhiên Saif al Islam Gaddafi chọn ngày 19.3 để tuyên bố ra tranh cử tổng thống Libya. Vào đúng ngày này năm 2011, không quân của NATO đã oanh kích Tripoli, mở màn cho giai đoạn hỗn loạn kéo dài đến hiện nay tại Libya.
Quyết định trên được công bố từ thủ đô Tunisia, thông qua phát ngôn viên của đảng Mặt trận Dân tộc Libya, do Saif al Islam làm chủ tịch - theo RFI.
Từ khi được trả tự do vào tháng 6.2017, Saif al Islam không tiết lộ nơi trú ngụ. Tuy nhiên, theo một số người thân cận, người này vẫn sống ở Zentan, tiếp tục gặp gỡ những người ủng hộ và tăng cường quan hệ với các nước có ảnh hưởng với Libya.
Saif al Islam, từng được cho sẽ kế nhiệm cha, bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì có trách nhiệm trong cuộc nổi dậy năm 2011. Ông cũng bị kết án tử hình tại Libya vì tội danh trên, nhưng được Nghị viện Libya ân xá vào năm 2016.