MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng giám đốc WHO. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trọng tâm điều tra của WHO ở Vũ Hán: Không chỉ có COVID-19

Thanh Hà LDO | 23/02/2020 07:17
Các chuyên gia WHO dự kiến sẽ đến thăm các bệnh viện dã chiến, truy tìm nguồn gốc virus ở Vũ Hán, Trung Quốc cũng như kiểm tra tình hình liên quan đến rối loạn căng thẳng với người dân địa phương và nhân viên y tế.

Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến Vũ Hán từ ngày 22.2 khi hệ thống y tế của thành phố đã được cập nhật, Thời báo Hoàn cầu đưa tin. 

Theo các nhà phân tích, đây được coi là thời cơ thích hợp để nhóm chuyên gia theo dõi tình hình ở tâm dịch COVID-19 hiện nay cũng như truy nguồn gốc của dịch bệnh. 

Số lượng bệnh nhân xuất viện ở Vũ Hán đã hơn các ca nhiễm mới được xác nhận và một số bệnh viện đã có giường trống. Điều này có nghĩa là sự căng thẳng về nguồn lực y tế đã được giãn bớt so với giai đoạn đầu của dịch bệnh, Chen Xi - phó giáo sư trường y tế công cộng tại Đại học Yale nói. 

Ông Chen Xi chia sẻ với Thời báo Hoàn cầu ngày 22.2 rằng, nhóm chuyên gia sẽ thu các mẫu xét nghiệm từ động vật hoang dã trong nỗ lực truy tìm nguồn gốc của COVID-19. Đồng thời, nhóm chuyên gia cũng sẽ tiến hành nghiên cứu để xác định xem liệu virus có truyền từ động vật sang người hay không. Công việc dạng này chỉ có thể thực hiện được ở Vũ Hán, nơi dịch bệnh bắt đầu. 

Phó giáo sư Chen Xi cũng nói rằng, dự kiến đoàn chuyên gia WHO sẽ tới thăm và kiểm tra các điều kiện cách ly tại các bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. 

Cộng đồng quốc thế đều lo ngại về sự lây nhiễm với nhân viên y tế. Vì thế, nhóm chuyên gia WHO cũng sẽ thu thập thông tin trực tiếp để xem xu hướng này đã dừng lại chưa, ông Chen nói. 

Theo số liệu chính thức, hơn 3.000 nhân viên y tế nhiễm COVID-19 và ít nhất 8 người tử vong trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, trong đó có bác sĩ Lý Văn Lượng của bệnh viện Trung ương Vũ Hán.

Vì xét nghiệm axit nucleic hiện là phương pháp chính để xác nhận trường hợp nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn điều trị cập nhật mới nhất, nhóm chuyên gia WHO sẽ xác định liệu những ca được loại trừ theo hướng dẫn mới có được cách ly ở các cơ sở với các biện pháp phòng ngừa thích hợp không, ông Chen nói. 

Nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu cũng sẽ kiểm tra tình hình liên quan đến rối loạn căng thẳng sau sang chấn đối với người dân địa phương và nhân viên y tế. 

Hơn 10 triệu cư dân ở Vũ Hán đã được lệnh ở trong nhà và toàn bộ thành phố trong tình trạng phong tỏa khoảng 1 tháng, điều này có thể dẫn tới sang chấn tinh thần không thể tránh khỏi, theo ông Chen. 

Ông cũng nhấn mạnh rằng các bác sĩ và y tá đã làm việc quá thời gian chịu sức ép rất lớn và hệ quả tâm lý của việc này cần phải nghiên cứu thêm. 

Yang Zhanqiu - phó giám đốc khoa sinh học mầm bệnh tại Đại học Vũ Hán chia sẻ với Hoàn Cầu Thời báo rằng, Vũ Hán là điểm dừng chân không thể tránh khỏi trong hành trình của nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu. 

Nhóm chuyên gia sẽ tìm hiểu về nghiên cứu cơ bản về virus, điều trị lâm sàng và kiểm soát dịch bệnh ở Vũ Hán cũng như các khu vực khác mà họ đã tới kiểm tra trước đó. 

Trước khi tới tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, nhóm chuyên gia WHO đã đến Bắc Kinh, Quảng Đông và Tứ Xuyên. Họ đã gặp nhà dịch tễ học hàng đầu của Trung Quốc - ông Chung Nam Sơn ở Quảng Đông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn