MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cuộc họp của đảng EPP. Ảnh: EPP

Trụ sở đảng lớn nhất EU bị cảnh sát đột kích

Khánh Minh LDO | 05/04/2023 09:33

Cảnh sát đột kích trụ sở đảng Nhân dân Châu Âu trung hữu - đảng lớn nhất EU - ở Brussels, Bỉ, hôm 4.4.

RT đưa tin, cảnh sát Bỉ và Đức đã đột kích trụ sở đảng Nhân dân Châu Âu (EPP) tại Brussels, Bỉ, để phục vụ cuộc điều tra tham nhũng đang diễn ra ở Đức.

"Cuộc lục soát liên quan đến một cuộc điều tra đang diễn ra ở Thuringia, Đức. Đảng hợp tác hoàn toàn minh bạch với các cơ quan có liên quan, cung cấp tất cả thông tin và tài liệu liên quan” - tuyên bố của đảng EPP cho hay.

Đảng EPP nói sẽ không đưa ra bình luận gì thêm, vì vụ lục soát của cảnh sát có liên quan đến “một cuộc điều tra pháp lý đang diễn ra”.

Trang Euractiv đưa tin, các máy tính đã bị thu giữ trong cuộc đột kích và cuộc điều tra đang tập trung vào Mario Voigt - lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức (CDU) ở Thuringia. Ông Voigt được thuê điều hành chiến dịch bầu cử số của EPP năm 2019 và bị cáo buộc đã nhận hối lộ để ký hợp đồng với một công ty Internet ở Thuringia.

Một quan chức của EPP xác nhận với tờ Politico, cuộc điều tra của Đức - Bỉ liên quan đến “vấn đề giữa một nhà thầu đã làm việc cho EPP trong chiến dịch tranh cử năm 2019 và một trong những nhà thầu phụ của người này ở Đức”.

Được thành lập vào năm 1976, EPP là một liên minh xuyên quốc gia gồm các đảng trung hữu và đảng dân chủ Cơ đốc giáo trên khắp EU, bao gồm CDU của Đức, đảng Những người Cộng hòa của Pháp và đảng Fine Gael của Ireland.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola là thành viên của EPP - đảng lớn nhất trong Nghị viện Châu Âu kể từ năm 1999.

Việc ông Voigt bị cáo buộc tham nhũng là một trong nhiều bê bối hối lộ xuất hiện từ Nghị viện EU trong những tháng gần đây.

Ngay sau khi các phương tiện truyền thông Đức bắt đầu đưa tin về việc cảnh sát điều tra việc tranh cử của Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili vào tháng 9 năm ngoái, bà này đã bị cảnh sát Bỉ bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ từ các quan chức Qatar. 

Bà Eva Kaili bị mất chức và đang bị giam giữ chờ xét xử vì tội tham nhũng và rửa tiền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn