MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ nổ Nord Stream. Ảnh: Xinhua

Trùm tình báo Nga khẳng định có manh mối về thủ phạm vụ Nord Stream

Thanh Hà LDO | 06/03/2024 08:56

Trong vụ Nord Stream bị phá hoại, thủ phạm đã để lại một số “dấu hiệu gián tiếp” về hành vi phá hoại đường ống dẫn khí này, trùm tình báo Nga Sergey Naryshkin cho hay.

Trong vụ nổ phá hủy 2 đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), Washington và London là các bên đứng sau, giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết.

“Chắc chắn chúng tôi có manh mối gián tiếp về kẻ đã làm việc đó. Những dấu hiệu gián tiếp này đều do chính thủ phạm để lại. Những mảnh ghép được nối lại và chỉ rõ vào các tác giả của cuộc tấn công" - ông Naryshkin chia sẻ ngày 5.3 trên chương trình "Solovyov Live".

Đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 được xây dựng để đưa khí đốt Nga trực tiếp đến Đức đã bị những thủ phạm không rõ danh tính phá hủy trong loạt vụ nổ vào tháng 9.2022.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển, những nước có vùng đặc quyền kinh tế trong khu vực đã tổ chức các cuộc điều tra độc lập về vụ Nord Stream. Tuy nhiên, vào tháng trước, Stockholm và sau đó là Copenhagen đã khép lại cuộc điều tra.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao Nga cáo buộc Mỹ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Giới chức Nga chỉ ra việc Mỹ phản đối công khai xây dựng đường ống dẫn khí nối giữa Nga và Đức.

Gần đây nhất, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Putin đề cập tới CIA, cho rằng Mỹ đứng sau vụ phá hoại Nord Stream.

Ngày 26.9.2022, các nhà địa chấn học Thụy Điển ghi lại một số vụ nổ ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch làm đứt 3 trong số 4 tuyến của hệ thống Nord Stream, thải các luồng khí mêtan vào khí quyển.

Tập đoàn Gazprom của Nga cho biết, khoảng 800 triệu mét khối khí đốt, tương đương với khoảng 3 tháng khí đốt của Đan Mạch, đã rò rỉ. Phải vài ngày sau, khí đốt mới ngừng rò rỉ.

Nord Stream 2 hoàn thành vào tháng 9.2021 với chi phí 11 tỉ USD, nhưng chưa bao giờ được đưa vào hoạt động. Ảnh: Xinhua

Dự án cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỉ USD được Gazprom của Nga xây dựng theo 2 giai đoạn - Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Mỗi giai đoạn gồm 2 đường ống thép bọc bê tông dài khoảng 1.200km, đường kính hơn 1m, đặt ở độ sâu khoảng 80-110m.

Các đường ống Nord Stream có tổng công suất bơm khoảng 110 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm, chiếm hơn một nửa tổng công suất xuất khẩu của Nga, theo Reuters.

Gazprom sở hữu 51% Nord Stream 1, trong khi E.ON và Wintershall Dea của Đức mỗi công ty có 15,5%, Engie của Pháp và Gasunie của Hà Lan mỗi công ty nắm giữ 9% cổ phần Nord Stream 1.

Nord Stream 2, thuộc sở hữu hoàn toàn của Gazprom và do Nord Stream 2 AG vận hành. Nord Stream 2 hoàn thành vào tháng 9.2021 với chi phí 11 tỉ USD, nhưng chưa bao giờ được đưa vào hoạt động vì Đức hủy bỏ chứng nhận ngay trước khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra tháng 2.2022.

Các công ty phương Tây - Shell, Wintershall Dea và Uniper của Đức, Engie của Pháp và OMV của Áo - chi trả 50% chi phí xây dựng Nord Stream 2.

Khi vụ nổ Nord Stream xảy ra, Washington và NATO gọi đây là hành động phá hoại, trong khi Mátxcơva cho rằng, đây là hành động khủng bố quốc tế.

Thụy Điển tìm thấy dấu vết của chất nổ trên một số đồ vật được trục vớt từ hiện trường vụ nổ đường ống dẫn khí ở Baltic, xác nhận đây là hành động có chủ ý.

Đức từng thông báo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc tìm thấy dấu vết của chất nổ dưới biển trên một du thuyền “có thể đã được sử dụng để vận chuyển chất nổ”. Đức cho biết, thợ lặn được đào tạo có thể đã gắn chất nổ vào đường ống ở độ sâu khoảng 70 đến 80 mét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn